Hà Tĩnh: Rác thải gây tắc nghẽn nhiều đoạn trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi

Kênh thủy lợi Ngàn Trươi- Linh Cảm, đoạn qua xã Gia Hanh, huyện Can Lộc 'ngập ngụa' rác thải, gây ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng chảy.

Rác thải trôi nổi dập dềnh, ùn ứ trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi- Linh Cảm đoạn qua xã Gia Hanh, huyện Can Lộc

Hiện nay, hệ thống kênh mương thủy lợi ở tỉnh Hà Tĩnh đang đồng loạt mở nước tưới cho cây lúa vụ Xuân. Riêng tại địa bàn xã Gia Hanh, nơi có hệ thống kênh chính Ngàn Trươi- Linh Cảm đi qua với chiều dài hơn 2km, rác thải trôi nổi dập dềnh, ùn ứ với khối lượng lớn.

Rác thải tồn đọng, ùn ứ với khối lượng rất lớn trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi- Linh Cảm trong đợt mở nước tưới cho cây lúa vụ Xuân

Rác thải gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nước, không khí xung quanh

Rác trên kênh chủ yếu là bao bì, chai lọ, túi ni long, thậm chí có cả xác động vật phân hủy, bốc mùi hôi thối. Rác ùn ứ dài ngày, gây “kẹt cứng” lưới chắn rác và làm ách tắc dòng chảy của kênh. Do không được thu gom, xử lý kịp thời nên nước trong kênh luôn có màu đen, sủi váng bọt, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

“Mỗi lần kênh Ngàn Trươi- Linh Cảm mở nước tưới, rác thải sinh hoạt từ thượng nguồn trôi về liên tục, gây ô nhiễm môi trường. Việc sản xuất bị ảnh hưởng, bởi nước lấy vào ruộng lúa cũng bốc mùi hôi thối. Người dân chỉ mong Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh ra quân thu gom, xử lý rác đều đặn, kịp thời hơn, phòng tránh ô nhiễm môi trường”, ông Phan Văn Sơn- xã Gia Hanh cho biết.

Kênh thủy lợi Ngàn Trươi- Linh cảm mở nước tưới, người dân vùng hạ du phải hứng chịu rác thải, ô nhiễm môi trường nước, không khí khá nghiêm trọng. Sự việc kéo dài, nhất là vào thời kỳ cao điểm mở nước tưới khiến dư luận hết sức bức xúc, lo lắng về những tác động của môi trường đến sức khỏe.

Nhiều vị trí nước trong kênh thủy lợi Ngàn Trươi- Linh Cảm có màu đen, sủi váng bọt, bốc mùi hôi thối

Chủ tịch UBND xã Gia Hanh Phan Văn Cường cho biết, rác từ thượng nguồn trôi dạt về rất nhiều, gây ách tắc dòng chảy và ô nhiễm môi trường tại một số khu dân cư dọc kênh mương. Việc quản lý, khai thác, vận hành tuyến kênh Ngàn Trươi- Linh Cảm thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

“Gần đây Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh cũng đã tiến hành trục vớt, xử lý, nhưng khối lượng rác vẫn còn rất lớn. Việc xử lý rác mới chỉ đốt thủ công tại bờ kênh, một số loại có nguy cơ độc hại, khó phân hủy được đưa về nhà máy xử lý. Về lâu dài, việc đốt rác tại bờ kênh cũng sẽ phải chấm dứt, vì khói bụi, gây ô nhiễm môi trường”, ông Phan Văn Cường thông tin.

Rác thải sinh hoạt trôi nổi, ùn ứ trên hệ thống kênh thủy lợi Ngàn Trươi- Linh Cảm đã tác động không hề nhỏ đến môi trường và đời sống, lao động sản xuất của người dân. Vậy nhưng, công tác thu gom, xử lý của đơn vị khai thác, vận hành hệ thống thủy lợi lại chưa kịp thời, hiệu quả.

Rác thải vứt bỏ tràn lan trên bờ kênh thủy lợi Ngàn Trươi- Linh Cảm

Việc trục vớt, xử lý rác được thực hiện ngay tại bờ kênh gây khói bụi, ô nhiễm môi trường

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hùng thừa nhận, rác trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi- Linh Cảm tồn đọng, ùn ứ tại nhiều vị trí. Nguyên nhân, do mở nước tưới, rác từ thượng nguồn trôi về gây ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành công trình thủy lợi.

“Các đợt ra quân trục vớt, đốt rác tại bờ kênh chỉ là tạm thời, vì ảnh hưởng đến môi trường nước, không khí xung quanh. Công ty đã ban hành văn bản gửi các địa phương tuyên truyền, ngăn cấm không cho người dân xả thải, vứt rác xuống công trình thủy lợi, nhưng chưa hiệu quả. Còn về lâu dài cũng chưa có giải pháp khả thi để có thể ngăn ngừa ô nhiễm rác thải trên kênh thủy lợi”, ông Nguyễn Thế Hùng cho biết.

Văn Chương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-tinh-rac-thai-gay-tac-nghen-nhieu-doan-tren-kenh-thuy-loi-ngan-truoi.html