Hà Tĩnh: Nhiều đơn vị tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm

Thực hiện kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động các huyện Thạch Hà và Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), đã tổ chức thành công Đại hội điểm tại các Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Thị trấn Lộc Hà bỏ phiều bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo đó, ngày 9 và 10/2, Công đoàn Thị trấn Lộc Hà (trực thuộc Liên đoàn Lao động - LĐLĐ huyện Lộc Hà) tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ huyện Lộc Hà chọn chỉ đạo đại hội điểm cho khối Công đoàn cơ quan, xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Bích Hà - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Hà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Thị trấn Lộc Hà đã đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đồng thời nhấn mạnh thêm các nội dung cần thực hiện và đổi mới hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới theo tinh thần Nghị quyết số 02- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới và bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IV.

Tại huyện Thạch Hà, LĐLĐ huyện Thạch Hà đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn xã Việt Tiến và Đại hội Công đoàn Trường THCS Tô Hiến Thành, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn Trường THCS Tô Hiến Thành.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở xã Việt Tiến đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức đạo đức, lối sống cho đoàn viên. Cùng với đó, Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên; tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn phối hợp phát động. Tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, thường xuyên phối hợp với Thủ trưởng cơ quan trong xây dựng nông thôn mới.

Tại Công đoàn Trường THCS Tô Hiến Thành, đoàn viên đã đoàn kết, bám sát nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2017 - 2023 đã đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên quan tâm đến việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động; tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ kịp thời, khơi dậy các phong trào thi đua gắn với việc nâng cao chất lượng dạy và học; thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dân vũ nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhiệm kỳ qua, có 3 đoàn viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 3 đoàn viên được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 2 đoàn viên được LĐLĐ huyện tặng Giấy khen; Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường được LĐLĐ huyện, LĐLĐ tỉnh khen thưởng...

Tham dự Đại hội Công đoàn xã Việt Tiến, ông Phạm Nam Anh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Hà ghi nhận: Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát huy những thành tích và thành quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, tồn tại, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn xã Việt Tiến tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương giai đoạn mới; phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, người lao động gắn với việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn xã Việt Tiến thực sự vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Phạm Nam Anh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Hà ghi nhận những thành quả Công đoàn xã Việt Tiến hoàn thành trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội, Công đoàn xã Việt Tiến đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí tiêu biểu, có đầy đủ các tiêu chuẩn để đưa hoạt động công đoàn phát triển đi lên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Thạch Hà lần thứ IX.

Dự, chỉ đạo Đại hội, ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và điều hành đại hội của Công đoàn xã Việt Tiến, đồng thời đề nghị LĐLĐ huyện Thạch Hà tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị để hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở đạt chất lượng và thời gian theo kế hoạch.

Nguyễn Đạt

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-tinh-nhieu-don-vi-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-cong-doan-diem-152262.html