Hà Tĩnh cần khắc phục đê, kè xung yếu vùng ven biển

Sau các cơn bão liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống đê, kè.

Tan hoang bờ biển xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Tan hoang bờ biển xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều tuyến đê biển xung yếu bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tài sản của hàng trăm hộ dân. Việc tìm kiếm giải pháp lâu dài để bảo vệ các tuyến đê này đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của chính quyền địa phương.

Tuyến đê biển Hội Thống thuộc thôn Tân Ninh Châu, xã Đan Hải, tan hoang sau bão. Phía sát tuyến đê ngổn ngang cọc tre, rọ đá, bao tải được các lực lượng, người dân kè tạm. Phía ngoài biển hệ thống kè bảo vệ đê bị nuốt chửng dưới làn sóng hung dữ.

Ông Phan Vĩnh Tuy, Trưởng thôn Tân Ninh Châu, xã Đan Hải, cho biết, hàng năm sóng biển xói vào chiều ngang khoảng 25 - 30 m, chiều dài hàng cây số, có 700 hộ phía trong đê thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa, bão về.

Trước mùa mưa, bão chính quyền xã Đan Hải huy động nhân dân phối hợp với các lực lượng tiến hành dùng cọc, các rọ đá, bao tải đất kè để bảo vệ tuyến đê. Đây là giải pháp trước mắt không thể đáp ứng về mặt lâu dài. Hiện có khoảng 2 km dọc theo bờ biển xã Đan Hải cùng với rừng cây phi lau chắn sóng đã bị sóng biển đánh tan trơ gốc uy hiếp đến thân đê và nhà dân phía trong.

Mặc dù được kè đá nhưng nước biển vẫn xâm thực vào phía trong xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Mặc dù được kè đá nhưng nước biển vẫn xâm thực vào phía trong xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nguyên Ngọc, Phó Chủ tịch xã Đan Hải cho biết, sau cơn bão vừa xảy ra, xã đã đề xuất với UBND tỉnh, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Môi trường xem xét hỗ trợ cho đầu tư dự án kè đê biển đoạn này; bởi hàng năm khi có bão vào thì chính quyền và nhân dân rất lo và vất vã trong phòng chống đối với đoạn đê xung yếu này.

Theo thống kê, tỉnh Hà Tĩnh có 4 tuyến đê, kè xung yếu, cụ thể là: Đê Hội Thống tại xã Đan Hải, đê Tả Nghèn tại xã Mai Phụ, Lộc Hà, đê biển Thiên Cầm và tuyến đê Hải Ninh.

Đến mùa mưa, bão chính quyền và nhân dân buộc phải di dời dân vùng phía trong đê và huy động lực lượng dùng đá, bao tải kè chắn sóng bảo vệ đê, nhưng hiệu quả không cao.

Tại đê Tả Nghèn, đoạn qua thôn Mai Lâm xã Mai Phụ, có chiều dài gần 200 m, sóng biển đã đánh sạt lở sâu trong thân kè, nhiều điểm hở hàm ếch uy hiếp hàng trăm hộ dân trong vùng. Thân kè nứt nẻ nhiều đoạn, người dân trong vùng nơm nớp lo âu.

Ông Phạm Đức Hiền, thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, nói: "Cơn bão vừa rồi làm cả tuyến đê này sạt lở, ảnh hưởng đến môi trường, đến cuộc sống của người dân. Hàng trăm hộ nuôi ngao cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi mong muốn tuyến đê này được tu sửa để cản sóng tốt hơn".

Còn ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tuyến đê tả Nghèn bị sạt lở 170 mét và tuyến kênh C2 cũng bị hư hỏng nặng, Trước đó, xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, nhưng bão số 5 đã làm đê bị hư hỏng tiếp. Xã đã tổng hợp, báo cáo tỉnh Hà Tĩnh và đề xuất hỗ trợ kiên cố lại tuyến đê, trồng thêm các cây sú, vẹt để bảo vệ.

Tan hoang bờ biển xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Tan hoang bờ biển xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 231 km tuyến đê; trong đó có 4 điểm đê biển bảo vệ hàng ngàn hộ dân trong vùng nhưng đã sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Theo ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ đầu tư nâng cấp hệ thống đê xung yếu.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng của các tuyến đê, kè tại Hà Tĩnh cho thấy sự cấp thiết của một giải pháp lâu dài và bền vững. Các biện pháp tạm thời như kè đá, đóng cọc tre, chỉ có thể giải quyết được tình trạng trước mắt, không thể chống chọi hiệu quả với những cơn bão ngày càng mạnh. Hơn lúc nào hết, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, từ Chính phủ đến địa phương, trong việc ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và kiên cố hóa hệ thống đê xung yếu.

Bài, ảnh: Công Tường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/ha-tinh-can-khac-phuc-de-ke-xung-yeu-vung-ven-bien-20250916172303395.htm