Hà Nội: Tấp nập người đến chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an, bất chấp công điện của Thủ tướng

Mặc dù, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn nhằm trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Song vẫn còn một số cơ sở tâm linh tổ chức dâng sao giải hạn, cầu an khiến người dân tin và đổ xô đến các đền, chùa vào dịp đầu năm.

Chùa Phúc Khánh, Hà Nội được hàng nghìn người dân, phật tử biết đến là nơi dâng sao giải hạn vào mỗi dịp đầu năm. Trong vai người có nhu cầu dâng giải hạn sao xấu trong năm, phóng viên được hướng dẫn các bước để đăng ký giải hạn với nhà chùa.

Bình an, giải được hạn hay không thì không ai có thể chắc chắn, thế nhưng tại đây vẫn có nhiều người lựa chọn đặt niềm tin vào việc này. Bởi theo người hướng dẫn chia sẻ, với mức giá 150.000 đồng chia cho 12 tháng thì mức phí này là quá rẻ để “mua” sự bình an.

Tục cúng sao giải hạn xuất phát từ niềm tin rằng mỗi năm, con người có một vì sao chiếu mệnh. Nếu sao xấu, được cho là sẽ khiến con người gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, khoa học chưa từng xác nhận sự tồn tại của 9 ngôi sao này cũng như ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người.

Theo các quy định pháp luật hiện hành, việc cúng sao, giải hạn không được coi là hoạt động tín ngưỡng mà là hoạt động mê tín dị đoan. Đồng thời, hoạt động này được quy định mức phạt cao nhất đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Mong ước điều tốt đẹp, bình an là chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, nếu quá sùng tín, quá lãng phí cho việc dâng sao, giải hạn là điều không nên. Do đó, mỗi người cần hiểu đúng bản chất của việc dâng sao, giải hạn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Khánh Linh - Công Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-tap-nap-nguoi-den-chua-phuc-khanh-lam-le-cau-an-bat-chap-cong-dien-cua-thu-tuong-211391.htm