Hà Nội: Quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra toàn bộ nhà trọ sau vụ cháy kinh hoàng

Ủy ban Nhân dân các phường phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiến hành rà soát tất cả nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát và tuyên truyền tại các nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát và tuyên truyền tại các nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sau vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong tại Trung Kính, quận Cầu Giấy tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Trước đó, thực hiện Công điện 991/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã lập các tổ để rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6. Hà Nội cũng giao Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo các phường phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức ít nhất 33 tổ công tác để thực hiện ngay tổng rà soát, kiểm tra 100% việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn quận.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo này, từ ngày 27/5, Ủy ban Nhân dân các phường đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy đã thành lập các tổ công tác kiểm tra toàn bộ các nhà trọ, chung cư mini, đặc biệt là các nhà nằm sâu trong ngõ hẹp để hướng dẫn và yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ cam kết thực hiện, khắc phục những tồn đọng về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tiến hành kiểm tra một nhà trọ nằm sâu trong ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội), theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, từ mặt đường Nguyễn Khánh Toàn vào ngõ 92 dài chừng 400m, xe ôtô con không thể lưu thông mà chỉ có phương tiện xe máy.

Trong khi đó, căn nhà trọ này nằm trong ngách 19/92 rất bé, chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau. Nhà cửa lại san sát, nếu có hỏa hoạn thì công tác cứu hỏa, cứu nạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

 Các nhà trọ đã mở lối thoát hiểm đề phòng trường hợp có hỏa hoạn xảy ra. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các nhà trọ đã mở lối thoát hiểm đề phòng trường hợp có hỏa hoạn xảy ra. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại nhà trọ này, tổ công tác ghi nhận chủ cơ sở cho thuê nhà trọ đã trang bị đầy đủ bình cứu hỏa các loại tại mỗi tầng, mở các lối thoát ở từng phòng thông qua các ô cửa sổ và lối thoát nạn tầng trên cùng của tòa nhà bằng cách buộc dây thép mỏng. Khi có sự cố hỏa hoạn, người trong tòa nhà có thể dễ dàng mở lối thoát này.

Ngoài ra, tổ công tác cũng phân tích, tuyên truyền cho chủ cơ sở và những người thuê nhà về điều kiện an toàn phòng cháy và thoát nạn của tòa nhà khi gặp ra sự cố.

Cách đó không xa, tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra một chung cư mini tại địa chỉ số 6, ngách 8/11, ngõ 196 đường Cầu Giấy với lối đi vào tòa nhà rất vòng vèo, mà nếu người nào lần đầu đến sẽ rất dễ bị lạc. Xung quanh, có nhiều dãy nhà trọ san sát nhau với mật độ người thuê rất đông.

 Tổ công tác lập biên bản về những tồn đọng về điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cần được khắc phục. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tổ công tác lập biên bản về những tồn đọng về điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cần được khắc phục. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Quan sát của phóng viên cho thấy chung cư mini này có 4 tầng cho thuê nhưng nhân khẩu hơn 20 người với cầu thang nhỏ hẹp và tầng tum bịt kín tôn.

Tầng 1 của cơ sở này bố trí chỗ để xe máy và được trang bị những bình cầu chữa cháy tự động, mỗi tầng cũng đã được mở lối thoát nạn tại cửa sổ. Tầng thượng chuẩn bị 2 cửa sổ thoát hiểm. Tuy nhiên tầng tum đã bị kín tôn, cục nóng điều hòa và quần áo phơi ngổn ngang vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, vừa bất cập trong việc thoát nạn lên phía trên nếu có tình huống xấu xảy ra.

 Chủ nhà viết cam kết việc thực hiện cải tạo cơ sở để đạt điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chủ nhà viết cam kết việc thực hiện cải tạo cơ sở để đạt điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác lập biên bản về những tồn đọng cần được khắc phục, yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết thực hiện cải tạo để đạt điều kiện về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh quá trình kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu trọ, tổ công tác tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu về lối thoát nạn an toàn khi có cháy, các phương án có thể ứng phó nếu có hỏa hoạn phù hợp với từng cơ sở.

“Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát đối với nhà trọ, các phường tiếp tục có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ sở hoàn thành việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, thời gian hoàn thành trước 15/6 tới theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội,” đại diện một tổ công tác nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-quan-cau-giay-tien-hanh-kiem-tra-toan-bo-nha-tro-sau-vu-chay-kinh-hoang-post955844.vnp