Hà Nội phát triển du lịch văn hóa - làng nghề
Sở Du lịch Hà Nội vừa ra mắt 3 sản phẩm du lịch với chủ đề 'Tinh hoa hội tụ'. Đây được xem là nền tảng hình thành mô hình hợp tác 'chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng', hướng tới chuỗi sản phẩm kết nối khu vực nội đô với vùng ven và ngoại thành.
Kết nối di sản - làng nghề
Ba sản phẩm du lịch mới được công bố gồm: “Con đường Di sản Nam Thăng Long, Hà Nội - Tinh hoa làng nghề Việt”, “Con đường đạo học” và “Sắc hoa Tường Phiêu”.
Trong đó, “Con đường Di sản Nam Thăng Long, Hà Nội - Tinh hoa làng nghề Việt” kết nối các xã Đại Thanh - Hồng Vân - Ngọc Hồi - Chuyên Mỹ. Hành trình đưa du khách khám phá những làng nghề trăm tuổi, nơi tinh hoa lao động và nghệ thuật dân gian được bảo tồn qua nhiều thế hệ. Đó là làng Hạ Thái vang danh với sơn mài tinh xảo; làng Cựu quyến rũ với kiến trúc Á - Âu và nghề may comple; làng Ngâu nức tiếng với rượu hoa cúc chi tiến vua; làng Phúc Am gắn liền với tín ngưỡng dân gian và nghề thủ công truyền thống.
Sản phẩm trải nghiệm “Con đường đạo học” xã Ô Diên đưa du khách vào hành trình tìm hiểu truyền thống hiếu học nghìn năm, khám phá những giá trị giáo dục, đạo lý và nhân văn, nền tảng làm nên cốt cách con người Hà Nội thanh lịch, trí tuệ và nhân hậu. Vùng đất cổ Ô Diên, đền Văn Hiến - nơi thờ Thái úy Tô Hiến Thành và nhiều bậc hiền tài, là không gian linh thiêng của đạo học, nơi tôn vinh tri thức và nhân nghĩa.

Du khách trải nghiệm tại làng nghề sơn mài Hạ Thái. Nguồn: gotrangtri.vn
Với sản phẩm du lịch nông thôn “Sắc hoa Tường Phiêu”, thôn Tích Giang, xã Phúc Thọ, là những cánh đồng cúc cổ, hồng cổ cùng hàng trăm loài hoa và cây cảnh phản chiếu bàn tay khéo léo và tinh thần cần mẫn của người dân xứ Đoài. Giữa không gian ấy là Di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Lê, kết tinh giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất cổ.
Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, di sản và con người đã hình thành sản phẩm du lịch “Sắc hoa Tường Phiêu”, điểm đến nông thôn giàu bản sắc, nơi du khách cảm nhận vẻ đẹp bình dị, trong lành và bền vững của một Hà Nội đương đại, vẫn chan chứa hồn quê xưa.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, Hà Nội đã và đang hình thành hệ thống sản phẩm du lịch phong phú, từ du lịch văn hóa, làng nghề, cộng đồng, đến du lịch nông nghiệp, sinh thái. 3 sản phẩm này là kết quả của quá trình nghiên cứu, hợp tác và sáng tạo giữa Sở Du lịch Hà Nội và các xã: Phúc Thọ, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Hồng Vân, Chuyên Mỹ, Ô Diên, Ba Vì và Phù Đổng, cộng đồng dân cư địa phương và doanh nghiệp lữ hành.
Phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững
Đại diện chính quyền địa phương có sản phẩm du lịch “Sắc hoa Tường Phiêu, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết, đây không chỉ là sản phẩm du lịch, mà là biểu tượng của sự giao hòa giữa thiên nhiên, con người và văn hóa xứ Đoài.
“Chúng tôi phát triển du lịch nông thôn vừa để đón khách, vừa giữ hồn làng, nuôi dưỡng ký ức, khiến người Hà Nội và du khách phương xa tìm về, chạm vào giá trị thật của đời sống. Ở đó, mỗi bông hoa, mỗi dáng cây là kết tinh của mồ hôi, tri thức và tình yêu đất của bao thế hệ người dân Phúc Thọ”.

Sản phẩm du lịch "Sắc hoa Tường Phiêu" kỳ vọng mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp và địa phương Phúc Thọ. Ảnh: H.Nam
Mong muốn phối hợp cùng các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách tham quan, Phúc Thọ đã và đang xác định du lịch là một trong bốn khâu đột phá, đặc biệt là phát triển du lịch tâm linh tại khu vực Tích Giang, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa đặc sắc.
“Thời gian tới, Phúc Thọ sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố và ngành du lịch, hướng đến mục tiêu xây dựng một điểm đến xanh, văn minh và bền vững, góp phần làm cho Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh hơn, đẹp hơn, đáng sống hơn”, ông Kiều Trọng Sỹ nói.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, Sở sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương; tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội gắn với công nghiệp văn hóa và phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững.
Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội sẽ hỗ trợ, đôn đốc Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững và các đơn vị liên quan thực hiện, cụ thể hóa các Biên bản thỏa thuận hợp tác ký kết, nhằm đem đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, ấn tượng khó quên về một Thủ đô đang vươn mình hội nhập thế giới.