Hà Nội: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng của thành phố
Chiều nay 6/8, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đến nay đã hoàn thiện dự thảo lần thứ tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến rộng rãi từ các tổ chức Đảng, nhân dân, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, các nhà khoa học, chuyên gia và nguyên lãnh đạo thành phố qua nhiều hội nghị, kênh góp ý trực tiếp và trực tuyến. Quan điểm xây dựng văn kiện của Đảng bộ thành phố Hà Nội là ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm; song song với đó, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án cụ thể có lộ trình, phương thức, nguồn lực đi kèm, khắc phục tình trạng chậm trễ trong cụ thể hóa các mục tiêu.
“Văn kiện Đại hội Đảng bộ không chỉ dùng trong hệ thống chính trị mà cần phải có những tinh thần, hơi thở của cuộc sống, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức đối với những vấn đề lớn của Thủ đô. Qua đó, thấy được Hà Nội sẽ phát triển thế nào trong 5-10 năm tới và các năm tiếp theo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết.

Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đại diện các đảng ủy trung ương và các ban, bộ ngành đã nhận định dự thảo báo cáo chính trị của Thành ủy Hà Nội đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đảm bảo tính bao quát, với nội dung, kết cấu rõ ràng, đi vào các vấn đề trọng tâm. Đồng thời các đại biểu nhận định Hà Nội là đô thị có vị trí đặc biệt, là trung tâm đầu não chính trị, hành chính, văn hóa, kinh tế của cả nước, do vậy dự thảo báo cáo phải thể hiện được những nội dung đặc trưng, đặc thù, nổi bật của thành phố để tiếp tục phát huy phát triển và chỉ ra được những bất cập để đề ra giải pháp hữu hiệu.
Đặc biệt lưu ý phần mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của dự thảo có ý nghĩa thiết thực trong phát triển thủ đô giai đoạn tiếp theo, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội góp ý: “Chúng ta hướng tới xây dựng Hà Nội là một đô thị thông minh, hiện đại, văn hiến văn minh. Chúng tôi nghĩ chúng ta phải đặt ra một số chỉ tiêu mới phù hợp hơn với mục tiêu chúng ta muốn hướng tới. Đến 230 là thành phố Hà Nội phát triển đến mức độ nào, gắn với phát triển bền vững, phát triển xanh, đô thị thông minh. Những chỉ tiêu đó cần phải thể hiện. Ví dụ như những vấn đề liên quan đến hạ tầng, một trong ba khâu xác định là đột phá, mục tiêu của chúng ta phát triển vận chuyển hành khách công cộng phải tăng lên nhiều hơn so với bây giờ, rồi các vấn đề liên quan đến môi trường, giảm ô nhiễm, giảm phát thải thì phải có những chỉ tiêu cụ thể”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu
Thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị và những đánh giá về kết quả công tác đối ngoại của Hà Nội, các ý kiến chỉ ra, những năm gần đây, Hà Nội bước sang giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Hà Nội đã tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và các cơ hội đầu tư từ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng giao thông và đô thị thông minh.
Cùng với đó, hàng loạt hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại đã được tổ chức, giúp Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp nước ngoài. Những thế mạnh này cần được phát huy và khai thác trong giai đoạn 2025-2030. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Xuân Ánh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao lưu ý thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, dự báo thời gian tới sẽ diễn biến nhanh phức tạp và có những nhân tố bất ngờ.

Các đại biểu góp ý
Kinh tế thế giới một mặt tiềm ẩn những rủi ro, mặt khác cũng đứng trước những cơ hội tăng trưởng nhanh nếu tranh thủ các công nghệ đột phá, trên cơ sở đó, ông Nguyễn Xuân Ánh kiến nghị: “Liên quan đến hoạt động đối ngoại, có thể cân nhắc bổ sung nội dung triển khai hiệu quả nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong đó chú trọng đổi mới tư duy và phương thức triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và những cụm từ tiếp theo là mở rộng, nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại là những cái nội dung cụ thể để triển khai”.