Hà Nội hoàn thành gieo cấy lúa Xuân trong khung thời vụ tốt nhất

Sáng 28/2, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã đi kiểm tra công tác sản xuất vụ Xuân 2024. Đây là thời điểm bà con nông dân các địa phương đang 'chạy nước rút' để hoàn thành gieo cấy lúa Xuân kịp thời vụ.

Trên cánh đồng xã Thanh Văn (huyện Thanh Oai), hàng trăm héc ta gieo cấy vụ Xuân đã phủ xanh màu lúa non. Bà con nông dân hối hả bước vào giai đoạn chăm sóc lúa non, nhất là trước diễn biến thời tiết mưa lạnh dự kiến còn kéo dài trong ít ngày tới.

Huyện Thanh Oai là một trong những địa phương có diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 2024 lớn nhất toàn TP Hà Nội, với hơn 6.200ha. Cho đến nay, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành 100% diện tích.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại thăm đồng, chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng cho biết, cùng với huyện Thanh Oai, từ sau kỳ nghỉ Tết, các địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con tích cực xuống đồng. Tiến độ gieo cấy lúa Xuân trên địa bàn TP đảm bảo theo kế hoạch.

Tính đến sáng nay (28/2), tổng diện tích gieo cấy lúa Xuân toàn TP đã đạt hơn 77.000ha, bằng khoảng 98% tổng diện tích toàn vụ. Rất nhiều địa phương hiện đã hoàn thành gieo cấy lúa Xuân, đơn cử như: Ba Vì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Chương Mỹ…

“Tiến độ gieo cấy lúa Xuân năm nay đáp ứng trong khung thời vụ tốt nhất. Thậm chí so với những năm trước đây thì tiến độ hoàn thành sớm hơn từ 4 - 5 ngày…” - bà Lưu Thị Hằng cho biết thêm.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị cần thực hiện tốt công tác phòng trừ sinh vật gây hại trong giai đoạn lúa mới cấy.

Sáng 28/2, một ngày trước thời điểm kết thúc khung thời vụ tốt nhất gieo cấy lúa Xuân - ngày 29/2, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cùng đại diện một số đơn vị thuộc Sở đã trực tiếp xuống thăm đồng, động viên bà con nông dân và chỉ đạo công tác chăm sóc lúa Xuân.

Đánh giá về tiến độ sản xuất, ông Nguyễn Xuân Đại cho biết đến nay Hà Nội đã cơ bản hoàn thành toàn bộ diện tích gieo cấy lúa Xuân, đảm bảo theo kế hoạch. Đặc biệt năm nay, diện tích lúa gieo trồng bằng phương thức mạ khay máy cấy chiếm tỷ lệ hơn 14%, bằng kết quả của nhiều năm trước cộng lại. Đây là tín hiệu rất đáng mừng.

“Hiện nay, cây lúa đang ở giai đoạn mới cấy, bén rễ, hồi xanh. Diện tích cấy sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Trong khi dự báo thời gian tới, các đối tượng như ốc bươu vàng, chuột hại, bệnh đạo ôn lá… gây hại mạnh. Vì vậy, công tác chăm sóc cần được đặc biệt chú trọng” - ông Nguyễn Xuân Đại nhấn mạnh.

Theo đó, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; tăng cường kiểm tra đồng ruộng, điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo, tập trung hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng đúng kỹ thuật, bảo đảm năng suất và chất lượng cho lúa Xuân.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-hoan-thanh-gieo-cay-lua-xuan-trong-khung-thoi-vu-tot-nhat-749684.html