Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10 công lập

Chỉ tiêu lớp 10 công lập của Hà Nội có sự thay đổi đáng kể so với năm học trước, hầu hết tăng hoặc giữ nguyên, chỉ một số trường điều chỉnh giảm suất tuyển sinh.

 Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Việt Linh.

Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Việt Linh.

Sở GD&ĐT Hà Nội mới có quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ trong năm học 2025-2026. Năm nay, Hà Nội tuyển sinh gần 80.000 chỉ tiêu, tăng khoảng 3.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Nhìn chung, hầu hết trường công lập trên địa bàn Hà Nội điều chỉnh tăng nhẹ chỉ tiêu so với năm trước. Ví dụ, trường THPT Lý Thường Kiệt tăng 180 chỉ tiêu, THPT Việt Đức tăng 135 suất tuyển sinh; các trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiến, THPT Kim Liên, THPT Khương Đình đều tăng 90 chỉ tiêu.

Trong khi đó, tại quận Hai Bà Trưng, trường THPT Thăng Long, THPT Trần Nhân Tông và THPT Đoàn Kết đều giữ nguyên số lượng tuyển sinh giống năm trước.

Một số trường hợp hiếm hoi giảm chỉ tiêu trong khi các trường khác đều tăng hoặc giữ nguyên là trường THPT Trung Văn. Năm 2025, trường này lấy 520 thí sinh, giảm 155 chỉ tiêu so với năm học trước. Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) cũng giảm 135 suất học.

3 trường khác cũng giảm chỉ tiêu, nhưng số lượng ít hơn là THPT Hợp Thanh - Mỹ Đức (giảm 90), THPT Mỹ Đức B - Mỹ Đức (giảm 45) và THPT Phú Xuyên B - Phú Xuyên (giảm 45).

Chỉ tiêu cụ thể của 115 trường công lập trên địa bàn TP Hà Nội trong năm học 2025-2026 như sau:

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 tại Hà Nội sẽ diễn ra ngày 7-8/6, với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba là Ngoại ngữ.

Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ vào ngày 7/6, thời gian làm bài lần lượt là 120 phút và 60 phút. Đến sáng 8/6, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút.

Điểm xét tuyển lớp 10 công lập tại Hà Nội được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn thi/bài thi thứ ba + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Về nội dung, đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Trong một phòng thi sẽ có nhiều mã đề, đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ha-noi-cong-bo-chi-tieu-lop-10-cong-lap-post1545138.html