Góp phần xây dựng nông thôn mới
Phong trào '5 không, 3 sạch' do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai đã và đang góp phần quan trọng giúp nhiều địa phương đạt tiêu chí môi trường, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM).
Trong 2 năm (2023 - 2024), các chi hội Phụ nữ phường Đề Thám (cũ), nay là phường Thục Phán đã nhân rộng mô hình “Thu gom phân loại rác thải nhựa” với việc thu gom, phân loại phế liệu thải từ mỗi gia đình hội viên. Đến nay đã có 9/13 chi hội thực hiện nhân rộng lắp đặt tủ phân loại tại chi hội. Gắn với tiêu chí 3 sạch các chi hội tiếp tục thực hiện mô hình “Một việc làm hai ý nghĩa”, mô hình “Thu gom phân loại rác thải nhựa”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường hoa” tiêu biểu tại các tổ 1, tổ 3, tổ 6, tổ 7... Mỗi tổ có từ 15 - 20 hội viên phụ nữ làm nòng cốt, thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh khu dân cư vào thứ bẩy hằng tuần, trồng hoa dọc lối đi, tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi.
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 6 Nông Thị Hoa chia sẻ: Lúc đầu cũng có người chưa quen, thấy phiền. Nhưng sau vài tháng duy trì đều đặn, giờ ai cũng có ý thức. Con đường trước đây từng là nơi đổ rác tự phát, giờ đã trở thành tuyến phố gọn gàng, có hoa ven đường, sạch sẽ. Hội phát động hội viên đảm nhận đoạn đường “nói không với rác thải nhựa”, kêu gọi sử dụng giỏ xách đi chợ, thay túi nilon bằng hộp, chai nhựa tái sử dụng. Từ đó hình thành thói quen tiêu dùng xanh trong mỗi gia đình.
Phong trào “5 không, 3 sạch” được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2010, gồm 8 tiêu chí “5 không” là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
Ngay từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hội LHPN tỉnh đã xác định phong trào là một trong những nội dung trọng tâm, không chỉ góp phần thực hiện tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, mà còn thúc đẩy ý thức tự quản, tự chủ trong từng hộ gia đình. Chị Dương Thị Phượng, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ 7 Bế Triều, xã Hòa An chia sẻ: Trước đây, quanh bếp rác, chuồng nuôi gia súc sát nhà. Sau khi được các chị trong chi hội vận động, hướng dẫn cách làm chuồng trại xa nhà, phân loại rác, quét dọn sạch sẽ, giờ nhà cửa gọn gàng hơn, sạch sẽ, đỡ ruồi muỗi và mùi hôi.

Phụ nữ xã Vĩnh Quang (cũ), nay là phường Nùng Trí Cao ra mắt mô hình “Gia đình nói không với bạo lực”.
Không chỉ thay đổi trong cách giữ vệ sinh, phong trào còn giúp chị em hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, giáo dục con cái, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống bạo lực gia đình. Với những tiêu chí cụ thể, Hội LHPN các cấp đã triển khai sáng tạo, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Phụ nữ Cao Bằng chung sức xây dựng NTM”, Phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Cao Bằng thời đại mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.
Trong đó, đối với tiêu chí “Không đói nghèo”, riêng năm 2024, Hội LHPN các cấp đã hỗ trợ trên 18.000 lượt phụ nữ tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ hơn 1.554 tỷ đồng; 250 lượt phụ nữ tiếp cận vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ hơn 12 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển có tổng dư nợ 40 tỷ đồng với 2.890 khách hàng vay vốn để đầu tư sản xuất. Hội phối hợp với ngành chức năng mở các lớp tập huấn về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm, phát triển kinh tế; chú trọng việc thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, đến nay đã hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã, 485 cơ sở tổ nhóm thực hiện mô hình liên kết sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ… để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế.
Tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lao động nữ; hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, trao tặng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua các hoạt động trên, có trên 2.600 hộ nghèo được giúp thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.
Thực hiện các tiêu chí "Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, "Không có bạo lực gia đình”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, “Không vi phạm chính sách dân số”, các cấp Hội duy trì thường xuyên các hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn, cung cấp các kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng hòa giải, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ. Qua đó có trên 98.000 lượt cán bộ, hội viên được cung cấp kiến thức; xây dựng và duy trì hoạt động của 286 mô hình “Thu gom rác thải tái chế”; 210 mô hình, câu lạc bộ hoạt động trong lĩnh vực công tác gia đình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM”; “Phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em”; “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”; “Phòng chống bạo lực gia đình”,“Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”,“Câu lạc bộ nuôi dạy con tốt”, Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”. Thông qua các lớp tập huấn, sinh hoạt chi hội, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn chia sẻ, học hỏi, từ đó thay đổi hành vi, hình thành lối sống tích cực hơn.
Tiêu chí "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” được triển khai gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các cấp Hội đăng ký và thực hiện đạt 1.883/1.402 phần việc thiết thực; 223 tuyến đường phụ nữ tự quản “Xanh - Sạch - Đẹp”. Qua đó có 6.360 gia đình đạt 8 tiêu chí; 55.378 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; 78.638 gia đình đạt 3 sạch; 697 gia đình cán bộ hội cơ sở và chi hội trưởng/chi hội phó, 19.115 gia đình hội viên, phụ nữ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, hỗ trợ xây 129 nhà tiêu hợp vệ sinh.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/gop-phan-xay-dung-nong-thon-moi-3178620.html