Đức đã đạt được nhất trí về gói kích cầu trị giá 130 tỷ euro (146 tỷ USD) để khởi động nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid19.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 547 điểm, tương đương 2,2%, một phần các cổ phiếu của American Express, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đồng loạt tăng hơn 5%.
Theo dự thảo ngân sách, Chính phủ Nhật Bản ngày 27/5 sẽ soạn thảo gói kích thích mới trị giá 117,1 nghìn tỷ Yen (1.100 tỷ USD), bao gồm một khoản chi trực tiếp 33 nghìn tỷ Yen nhằm hạn chế tác động kinh tế từ đại dịch Covid-19.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat đã công bố gói kích thích kinh tế thứ tư để đối phó với dịch COVID-19.
Thủ tướng Abe cho biết chính phủ sẽ xem xét áp dụng thêm các biện pháp như hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn trả tiền thuê mặt bằng, hỗ trợ sinh viên mất việc làm thêm do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Chính quyền Trump đề xuất gói kích thích kinh tế trị giá 1.000 tỷ USD, đồng thời đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền cho dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ngày 16/8, Hội đồng Các bộ trưởng kinh tế Thái Lan đã nhất trí đề xuất gói kích thích kinh tế khẩn cấp trị giá 370 tỷ baht (tương đương 11,979 tỷ USD) nhằm mục tiêu đạt mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 3% trong 6 tháng cuối năm nay.
Ngày 21-9, USD đã tăng giá cao nhất trong tháng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định sẽ tăng lãi suất từ tháng 12 tới. Từ tháng 10, FED bắt đầu rút gói kích thích kinh tế hiện nay.