Gỡ khó phát triển đảng viên ở nông thôn Võ Nhai

Khó khăn trong phát triển Đảng ở khu vực nông thôn là thực tế chung của nhiều địa phương, trong đó có huyện Võ Nhai.

hanh niên phần lớn thoát ly đi làm ăn xa, khiến nguồn kết nạp Đảng cạn dần. Để tháo gỡ khó khăn, Huyện ủy Võ Nhai đã chỉ đạo các đảng bộ cơ sở thực hiện nhiều giải pháp mang tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với thực tế.

Anh Đặng Văn Cúc (bên phải), 52 tuổi, Chi hội trưởng nông dân xóm Đồng Bản, xã Bình Long (Võ Nhai) vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Xã Bình Long là một trong những điểm sáng trong công tác phát triển Đảng của huyện Võ Nhai. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng bộ xã kết nạp được 27 đảng viên, trong đó có tới 18 đảng viên ở khu vực nông thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Long Đàm Văn Lượng chia sẻ kinh nghiệm: Không chỉ tập trung vào đoàn viên thanh niên, chúng tôi quan tâm mở rộng nguồn kết nạp Đảng là quần chúng ưu tú trong các đoàn thể, nhất là chi hội nông dân và phụ nữ. Nhiều trường hợp ở xã có năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc tập thể, nhưng do từng vi phạm chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình hoặc tuổi cao nên có tâm lý e ngại, nhất là quá trình viết hồ sơ. Chính vì vậy, Đảng ủy xã phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ nông thôn theo dõi, trực tiếp giúp đỡ quần chúng trong quá trình thử thách, phấn đấu vào Đảng.

Anh Đặng Văn Cúc, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Đồng Bản, xã Bình Long, là một trong những người vừa được kết nạp Đảng trong năm nay. Nhiều năm tham gia công tác Hội, anh Cúc có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của xóm. Dù anh rất mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng do từng vi phạm chính sách dân số nên không được xét, đến khi các quy định thay đổi thì tuổi đã ngoài 50.

“Ban đầu tôi có tâm lý do dự, nhưng khi được các đồng chí trong Đảng ủy xã trực tiếp trao đổi, động viên thì bản thân tôi quyết tâm, cố gắng hơn trong quá trình thử thách. Được kết nạp Đảng thực sự là một vinh dự lớn đối với tôi và gia đình" - anh Cúc bày tỏ.

Cùng với Bình Long, các đảng bộ xã: La Hiên, Thần Sa, Phú Thượng… cũng được đánh giá thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng ở khu vực nông thôn. Tại các địa phương này, đảng ủy xã thường xuyên tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn quần chúng ưu tú, phát hiện những nhân tố điển hình tiêu biểu để giới thiệu cho Đảng.

Đáng chú ý là việc định hướng cho các trưởng xóm, trưởng bản phấn đấu trở thành đảng viên; mở rộng nguồn kết nạp Đảng là những quần chúng ưu tú đang hoạt động bán chuyên trách, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, bộ đội xuất ngũ, dân quân, sinh viên mới ra trường, công nhân tại các công ty nhưng đi về trong ngày…

Các cấp ủy Đảng cũng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ và lấy kết quả kết nạp đảng viên làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm; nhắc nhở, phê bình các cấp ủy, người đứng đầu nếu kết quả kết nạp đảng viên mới đạt thấp.

Đảng bộ huyện Võ Nhai hiện có 33 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 15 đảng bộ xã, thị trấn, với tổng số trên 5.100 đảng viên. Cuối năm 2022, lần đầu tiên Huyện ủy Võ Nhai tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, mặc dù tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trên địa bàn luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; số chi bộ chỉ có 3-4 đảng viên còn nhiều; đảng viên được kết nạp ở các chi bộ khu dân cư, nông thôn còn rất thấp...

Đồng chí Tạ Việt Hồng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Võ Nhai, thông tin: Trên cơ sở phân tích kỹ thực tế, nhất là hạn chế trong công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, Huyện ủy Võ Nhai đã đề ra những giải pháp cụ thể. Trong đó nhấn mạnh vai trò của cấp ủy cơ sở trong việc phát hiện, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú theo phương châm “ở đâu có dân, ở đó có đảng viên”. Đảng ủy cấp xã phân công đảng ủy viên, chi bộ xóm phân công đảng viên chính thức theo dõi, động viên, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Cùng với đó, các đảng bộ, chi bộ cũng tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể để thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bố trí thời gian và có hình thức tổ chức sinh hoạt phù hợp để những trường hợp quần chúng, đảng viên đi làm xa cũng có thể tham gia các hoạt động tập thể ở địa phương...

Với những giải pháp đồng bộ và linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn ở cơ sở, công tác phát triển Đảng ở khu vực nông thôn của huyện Võ Nhai đã đạt kết quả tích cực. Tính từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được hơn 430 đảng viên mới, trong đó đảng viên ở khu vực nông thôn chiếm phần lớn. Qua đó góp phần đảm bảo tính kế thừa và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở khu vực nông thôn trên địa bàn.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202307/go-kho-phat-trien-dang-vien-o-nong-thon-vo-nhai-0c508fc/