Giúp người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống

Chị Trần Thị Thảo (ngồi) ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa học may. Ảnh: HOÀNG LÊ

Được sự hỗ trợ của tổ chức Caritas (Đức) về triển khai các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật (NKT) có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, từ năm 2019 đến nay, Sở LĐ-TB-XH đã tích cực phối hợp với huyện Phú Hòa và Tây Hòa bước đầu giúp hàng trăm NKT được học nghề và phục hồi chức năng (PHCN) dựa vào cộng đồng.

Hiện toàn tỉnh có gần 23.000 NKT. Trong đó có hơn 3.500 NKT ở hai huyện Tây Hòa, Phú Hòa tham gia vào dự án do tổ chức Caritas hỗ trợ với các hoạt động như: hỗ trợ về y tế, giáo dục, việc làm, xây dựng các công trình cho NKT tiếp cận...

Giúp NKT xóa bỏ rào cản tật nguyền

Triển khai đề án Trợ giúp NKT tỉnh giai đoạn 2012-2020, trong năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tranh thủ, vận động các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tặng xe lăn, xe lắc và dụng cụ PHCN cho NKT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện để mua; hỗ trợ các chính sách theo quy định cho NKT đi phẫu thuật chỉnh hình tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ cung ứng các tài liệu học tập, hỗ trợ cho học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trực tiếp dạy trẻ khuyết tật trí tuệ, khuyết tật nghe, nói, khuyết tật nhìn, khuyết tật ngôn ngữ, tự kỷ. Đồng thời xây dựng và nhân rộng một số mô hình dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho NKT theo Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề. Tuyên truyền pháp luật về NKT và chủ trương, chính sách, chương trình trợ giúp NKT. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho NKT thông qua các hoạt động thích hợp. Xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu và tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý và các thành viên CLB Trợ giúp pháp lý cho NKT. Hỗ trợ khó khăn đột xuất đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức tặng quà, thăm hỏi động viên nhân Ngày NKT Việt Nam 18/4, Ngày quốc tế NKT 3/12.

Ông Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cho biết: Để dự án đạt hiệu quả, khi mới tiếp nhận và triển khai, tỉnh đã cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại Hội Từ thiện tỉnh Quảng Trị. Mặc dù dự án này khá mới đối với tỉnh, nhưng qua triển khai đã mang lại nhiều lợi ích cho NKT như: Hỗ trợ học nghề để tạo ra việc làm; hỗ trợ giáo dục để các em học sinh khuyết tật khó khăn được đến trường hòa nhập như những học sinh bình thường; hỗ trợ PHCN y tế để NKT có thể vận động được, tự chăm sóc bản thân mình mà không cần sự trợ giúp của người khác; hỗ trợ sinh hoạt câu lạc bộ để NKT tham gia sinh hoạt nắm được các chính sách trợ giúp NKT, cách chăm sóc sức khỏe cho NKT… xóa bỏ rào cản, mặc cảm để hòa nhập cộng đồng.

Anh Dương Quang Ty ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa) bị tai nạn lao động năm 2012, liệt toàn thân. Dù có chữa trị vật lý trị liệu nhưng anh Ty vẫn chưa thể đi lại được, nhiều năm qua phải nằm một chỗ. Từ khi tham gia chương trình PHCN dựa vào cộng đồng và được cộng tác viên công tác xã hội hướng dẫn phục hồi, vận động tại nhà, đến nay, anh đã đỡ nhiều, có thể nói được. Giọng nói còn yếu ớt, ngọng ngiụ, anh Ty chia sẻ: “Từ ngày có chị Lê Thị Dung Thoa, cộng tác viên công tác xã hội đến tận nhà hướng dẫn PHCN, tôi thấy khỏe nhiều, ăn được ngủ được. Tôi đang tập dần những động tác tay, chân và hy vọng sẽ phục hồi tốt, có thể tự đi lại được”.

Chị Lê Thị Dung Thoa nói: “Khi tham gia vào dự án, chúng tôi được tập huấn kỹ năng, cách hướng dẫn NKT những động tác vận động phù hợp với từng loại hình khuyết tật, giúp họ có thể vận động được. Anh Ty đã có thời gian dài được PHCN tại các cơ sở, nhưng vì gia đình không có điều kiện nên phải về nhà. Tham gia PHCN cho anh Ty một thời gian, tôi thấy những khuyết tật của anh đã phục hồi nhiều hơn trước, có thể tự vận động chân tay nhịp nhàng”.

Chị Đỗ Thị Điềm (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) bị tai biến năm 2017, tay chân bên trái không thể cử động; đi lại khó khăn. Từ ngày được hỗ trợ từ dự án PHCN dựa vào cộng đồng, có cộng tác viên công tác xã hội tận tình hướng dẫn các động tác vận động, xoa bóp chân tay, chị cũng dần phục hồi rất nhiều.

Theo ông Nguyễn Đặng Nguyên Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An (huyện Phú Hòa), dự án PHCN dựa vào cộng đồng do tổ chức Caritas hỗ trợ cho địa phương được triển khai rất tốt, NKT tham gia đều cảm thấy rất hiệu quả. Hy vọng dự án sẽ giúp nhiều đối tượng NKT hơn nữa để họ có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Trao “cần câu” cho NKT

Cùng với việc PHCN, tổ chức Caritas cũng đã chọn 24 NKT tại 2 địa phương trên để tham gia vào việc học nghề tại cộng đồng, gắn với tạo việc làm như nghề may, mộc, sửa chữa ô tô, cơ điện lạnh, điện cơ, uốn tóc...

Mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ, chị Trần Thị Thảo (thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) không thể nói được. Từ tháng 7/2019, chị được tổ chức Caritas hỗ trợ học nghề may tại cơ sở gần nhà. Nhờ chăm chỉ, chịu khó cùng với sự hướng dẫn tận tình của chị Dương (chủ cơ sở may), đến nay chị Thảo có thể may những đồ bộ mặc tại nhà hoặc đi dạo phố được nhiều chị em ưng ý. “Chị Thảo rất cần cù, ngày nào cũng đến tiệm rất sớm để dọn dẹp bàn máy may ngăn nắp rồi tự ngồi tập. Chị rất chăm chú theo dõi tôi hướng dẫn những đường cắt may, từng đường kim mũi chỉ và tiến bộ rất nhanh. Sau một thời gian ngắn, chị Thảo đã có thể may được đồ bộ. Còn hiện tại chị Thảo là thợ may tại cơ sở của tôi và được trả tiền công theo từng sản phẩm”, chị Dương cho biết.

Tương tự, chị Trần Thị Thảo, xã Hòa An (huyện Phú Hòa) học may tại tiệm may ở địa phương do tổ chức Caritas hỗ trợ. Sau một thời gian theo học nghề, chị có thể may quần áo cho nhiều người, có thu nhập tự trang trải cuộc sống bản thân. Hay anh Dương Văn Lập (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) bị khuyết tật bẩm sinh ở chân trái, đi lại rất khó khăn. Trước đây, anh tự mày mò may vá để sửa quần áo cho người thân trong nhà. Từ khi tham gia dự án hỗ trợ NKT, theo học nghề may trong thời gian 6 tháng tại địa phương, tay nghề của anh được nâng lên đáng kể. “Với tay nghề như hiện nay và cố gắng nâng cao, tôi tin rằng mình có thể tự tạo việc làm, có thêm thu nhập phụ giúp gia đình”, anh Lập bộc bạch.

Theo Sở LĐ-TB-XH, trong số các chương trình dự án hỗ trợ cho NKT, dự án của Caritas hỗ trợ rất nhiều nội dung, ngày càng thu hút NKT tham gia. Ngoài hỗ trợ tiếp cận Luật NKT, chương trình còn tập trung trợ giúp NKT hưởng trợ cấp xã hội, dạy nghề, tạo việc làm, tập huấn nâng cao kỹ năng sống, nâng cao trình độ văn hóa, tin học, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Qua đó động viên NKT vươn lên hòa nhập cộng đồng. “Thời gian tới, Sở LĐ-TB-XH tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện Luật NKT; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp NKT trong nhiều lĩnh vực: PHCN, y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm... giúp họ được tiếp cận các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn”, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Võ Văn Binh cho biết.

Dự án PHCN dựa vào cộng đồng do tổ chức Caritas hỗ trợ cho địa phương được triển khai rất tốt, NKT tham gia đều cảm thấy rất hiệu quả. Hy vọng dự án sẽ giúp nhiều đối tượng NKT hơn nữa để họ có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Đặng Nguyên Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/238757/giup-nguoi-khuyet-tat-vuon-len-trong-cuoc-song.html