Giữ bình yên núi Cấm

Núi Cấm thuộc xã Núi Cấm thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Điều này kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, ATGT. Một bộ phận người dân tham gia dịch vụ vận chuyển hành khách không đúng quy định, chưa đảm bảo các yêu cầu an toàn giao thông (ATGT) làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch trên 'nóc nhà miền Tây'.

Ra quân lập lại trật tự, an toàn giao thông trong Khu du lịch Núi Cấm. Ảnh: THANH TIẾN

Ra quân lập lại trật tự, an toàn giao thông trong Khu du lịch Núi Cấm. Ảnh: THANH TIẾN

Theo Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm Đinh Văn Chắc, núi Cấm là địa bàn có tính chất đặc thù, vừa là điểm du lịch tâm linh, sinh thái vừa có nhiều người dân sinh sống. Hoạt động di chuyển, vận chuyển hành khách bằng mô tô giữ vai trò thiết yếu trong đời sống. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển du lịch bền vững, công tác quản lý trật tự, ATGT cần được tăng cường, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. “Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, chúng tôi phối hợp Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (PC08) triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kiên quyết lập lại trật tự, ATGT trong khu du lịch, nhất là khu vực đỉnh núi. Xử lý nghiêm cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách vi phạm quy định trong đảm bảo ATGT, gây mất trật tự trong khu du lịch”, ông Đinh Văn Chắc cho biết.

Ban Quản lý khu du lịch núi Cấm phối hợp các đơn vị liên quan mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm phổ biến trong khu du lịch như tự ý thay đổi kết cấu phương tiện; chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm. Lực lượng chức năng còn tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật; hoạt động không đúng tuyến, không đúng phạm vi cho phép…

Là đơn vị chủ lực tham gia lập lại trật tự, ATGT trong Khu du lịch Núi Cấm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh quán triệt từng cán bộ, chiến sĩ phải tích cực thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định an toàn. Trung tá Trương Minh Thế - Phó trưởng trạm Trạm Cảnh sát Giao thông Châu Phú, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông tin: “Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự trong Khu du lịch Núi Cấm còn phức tạp. Xuất hiện tình trạng cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách vi phạm quy định về đảm bảo ATGT, do đó chúng tôi tập trung xử lý trường hợp này nhằm nâng cao ý thức chấp hành của cá nhân tham gia vận chuyển hành khách, đảm bảo an toàn cho mọi người khi đến tham quan, du lịch tại địa phương”. Trung tá Trương Minh Thế nhấn mạnh, việc chấn chỉnh trật tự giao thông trong Khu du lịch Núi Cấm không chỉ là giải pháp tình thế mà phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, hướng đến mục tiêu ổn định lâu dài, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Hành nghề vận chuyển hành khách trên núi Cấm, chị Lê Hồng Phụng luôn chấp hành quy định của Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm. “Trên núi Cấm có khoảng 1.000 người tham gia vận chuyển hành khách nên không tránh khỏi những vấn đề phức tạp nảy sinh. Tôi mong đơn vị quản lý, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng có biện pháp ổn định trật tự ATGT trên núi Cấm. Chúng tôi làm nghề vận chuyển hành khách để mưu sinh, nếu khách không hài lòng thì chúng tôi sẽ mất “chén cơm”. Vì vậy, ai cũng muốn hoạt động vận chuyển khách đi vào nền nếp”, chị Phụng nói.

Chị Phụng tuyên truyền cho những “đồng nghiệp” đảm bảo quy định khi vận chuyển hành khách. Nữ tài xế mong sẽ được tạo điều kiện tiếp tục gắn bó với công việc đưa đón hành khách góp phần xây dựng hình ảnh Khu du lịch Núi Cấm ngày càng văn minh, thân thiện.

Nhiều du khách đồng tình khi lực lượng chức năng xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định ATGT. “Việc lập lại trật tự, ATGT trong Khu du lịch Núi Cấm là cần thiết. Chúng tôi đến đây để du lịch, ngắm cảnh nên cần sự an toàn, thân thiện của người dân”, chị Nguyễn Thị Ngọc, ngụ phường Long Xuyên nói.

Theo ông Đinh Văn Chắc, việc lập lại trật tự, ATGT không nhằm gây khó khăn cho người dân mà hướng đến mục tiêu lâu dài là bảo đảm an toàn tính mạng cho mọi người. Đồng thời, giữ gìn hình ảnh núi Cấm là điểm đến văn minh, an toàn, xứng đáng là khu du lịch trọng điểm của tỉnh. “Tết Nguyên đán và mùa Vía Bà năm 2026 đang đến gần, lượng du khách đến núi Cấm tăng nên việc siết chặt kỷ cương, trật tự, ATGT tại khu du lịch càng có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng để xây dựng môi trường du lịch an toàn, bền vững góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tạo hình ảnh đẹp về du lịch núi Cấm”, ông Đinh Văn Chắc khẳng định.

Qua 2 đợt tuần tra, kiểm soát khoảng 100 lượt cá nhân hành nghề vận chuyển hành khách trong Khu du lịch Núi Cấm, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 37 trường hợp vi phạm các lỗi thay đổi đặc tính xe, chở quá số người quy định, không đội nón bảo hiểm…

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giu-binh-yen-nui-cam-a474903.html