Gieo 'mầm' tử tế: Bài cuối: Lan tỏa việc tử tế

Việc động viên, khen thưởng, cũng như lan tỏa những việc tử tế trong cộng đồng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Đồng Nai đẩy mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho đại diện Nhóm Biên Hòa Xanh trong buổi họp mặt ngày 29-11-2023. Ảnh: NGA SƠN

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho đại diện Nhóm Biên Hòa Xanh trong buổi họp mặt ngày 29-11-2023. Ảnh: NGA SƠN

Bên cạnh việc phát hiện, đề xuất tuyên dương, các cấp, các ngành còn đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt qua sách, báo chí và mạng xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh Phạm Văn Hoàng, Chương trình Người tốt, việc tốt lan tỏa rất sâu rộng trong đời sống nhân dân. Ngày càng có nhiều người làm việc tốt, dù nhỏ hay lớn đều rất đáng trân trọng. Để động viên bà con, khi hay tin có câu chuyện hay về người nào đó, thành viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy xã, phường đều dành thời gian đến tìm hiểu thực tế, động viên, thay vì chỉ biết nhau qua tờ giấy A4 báo cáo thành tích.

Thời gian qua, Long Khánh là địa phương đi đầu trong thực hiện Chương trình Người tốt, việc tốt của tỉnh. Không chỉ làm thay báo cáo cho những trường hợp “ngại” viết công trạng của mình ra giấy để nhận khen thưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh còn có nhiều cách làm sáng tạo. Trong đó, mỗi năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đều phát hành sách về người tốt trong cộng đồng. Sách sau đó được tặng cho mỗi nhân vật một cuốn, đặt tại tủ sách mỗi xã, phường, thư viện trường học và hệ thống thư viện thành phố.

Để lan tỏa những câu chuyện đẹp trong đoàn viên thanh niên, những năm qua, Tỉnh đoàn luôn duy trì các chuyên mục: Thanh niên làm theo lời Bác, Học tập và làm theo lời Bác, Gương sáng thanh niên… trên website, trang mạng xã hội. Với những tuyến tin, bài về hành động, nghĩa cử cao đẹp, những gương điển hình trong xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; đấu tranh phê phán thói hư, tật xấu trong giới trẻ… Từ đó, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi sống đẹp, sống có ích.

Việc tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân có việc làm tử tế được các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh lan tỏa mạnh mẽ. Đơn cử, trên Báo Đồng Nai, ngoài các chuyên mục: Gương sáng đảng viên, Dân vận khéo, Nét đẹp đời thường..., trên từng lĩnh vực không thiếu những bài viết về những tổ chức, đơn vị, cá nhân có việc làm tử tế.

Nhiều cá nhân làm việc tốt nhưng lại ngại viết báo cáo thành tích, ngại khi được tuyên dương. Vì vậy, ở nhiều địa phương, sau khi phát hiện tấm gương người tốt, việc tốt, ngoài việc đề xuất tuyên dương còn hỗ trợ họ viết báo cáo thành tích.

Đặc biệt, thông qua những bài viết về người tốt, việc tốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng. Từ đó, tạo động lực để nhân lên nhiều việc làm tốt trong cộng đồng. Chẳng hạn, sau bài viết 40 tuổi đời, 35 lần hiến máu tình nguyện đăng trên Báo Đồng Nai ngày 28-6-2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã gửi thư khen nhân vật trong bài là ông Phạm Quốc Khánh (ngụ ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất). Cá nhân ông Phạm Quốc Khánh không chỉ tích cực hiến máu cứu người, mà còn vận động bà con giáo dân cùng tham gia hiến máu.

Trong thư khen, Bí thư Tỉnh ủy đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt và nghĩa cử cao đẹp của ông Khánh; đồng thời, mong muốn và tin tưởng ông sẽ tiếp tục nhân lên nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên.

Hay như sau bài viết Tinh thần tình nguyện của những "chiến binh xanh" đăng trên Báo Đồng Nai ngày 18-9-2023 về Nhóm Biên Hòa Xanh có hành động thiết thực bảo vệ môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đã có buổi gặp mặt các thành viên trong nhóm.

Anh Nguyễn Nhật Tuấn, người sáng lập Nhóm Biên Hòa Xanh, chia sẻ: "Hiện nay, có rất nhiều nhóm tình nguyện đã và đang làm những việc có ích cho cộng đồng. Chúng tôi thấy mình may mắn khi được các đồng chí lãnh đạo quan tâm, gặp gỡ, động viên. Đây là nguồn động lực to lớn để chúng tôi nỗ lực hơn trong thời gian tới".

Tích cực phát hiện những điển hình từ cơ sở

Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Chương trình 7 - Người tốt, việc tốt tỉnh Nguyễn Thị Hồng Trang, để những giá trị nhân văn, cao thượng trong đời sống tiếp tục lan tỏa, mỗi năm Chủ nhiệm Chương trình 7 (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy) - Người tốt, việc tốt tỉnh, huyện, thành phố đã phát động thi đua thực hiện Chương trình Người tốt, việc tốt.

Qua đó, những tấm gương người tốt, việc tốt đã kịp thời được phát hiện và tuyên dương; đồng thời, những hành động ý nghĩa này đã được giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng, góp phần nhân rộng người tốt, việc tốt trong cuộc sống. Trong số những tấm gương người tốt, việc tốt được tuyên dương, có nhiều gương người tốt, việc tốt được phát hiện từ cơ sở.

Tháng 12-2023, vợ chồng người nước ngoài là bà Huỳnh Thị Hoa Vanderbilt và ông Benjamin Paul Stessel (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) được tuyên dương gương người tốt, việc tốt cấp tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Hoa Vanderbilt cho hay, chồng bà là người Mỹ, còn bà là người Mỹ gốc Việt. Sau khi lấy chồng, bà sang Mỹ sinh sống và đến năm 1996 thì hồi hương về xã Xuân Hòa, rồi mở quán Cơm niêu Jackson.

Những năm qua, gia đình bà Huỳnh Thị Hoa Vanderbilt đã cùng địa phương hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 8 căn nhà tình thương cho hộ dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng trị giá 485 triệu đồng. Đều đặn mỗi tháng, gia đình bà dành ra 40 triệu đồng để tặng 60 bao gạo, dầu ăn, nước mắm hỗ trợ những hộ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, gia đình bà còn hỗ trợ 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong ấp 2 với số tiền mặt 300 ngàn đồng/tháng…

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa Nguyễn Ngọc Trung cho biết, địa phương phát hiện ra những việc làm tốt của vợ chồng bà Huỳnh Thị Hoa Vanderbilt, nhưng vợ chồng bà từ chối tuyên dương. Nhận thấy việc lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt rất quan trọng nên Đảng ủy xã đã vận động, thuyết phục vợ chồng bà và đề xuất tuyên dương.

Tuyên dương, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt không chỉ là nhiệm vụ của ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, mà là của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết, thời gian qua, Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh, tuyên dương, gặp gỡ, nhân rộng các gương điển hình vượt khó vươn lên, thanh niên sống đẹp, sống có ích. Để phát hiện ra hàng ngàn thanh niên tiên tiến tuyên dương mỗi năm, Tỉnh đoàn đã triển khai cho các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức hội thành viên, từ đó các đơn vị phát hiện, đề xuất những tấm gương thanh niên tiêu biểu. Trên cơ sở đề xuất của cơ sở, Tỉnh đoàn tổ chức rà soát, xét chọn những tấm gương thật sự tiêu biểu, có sức ảnh hưởng với đoàn viên thanh niên và cộng đồng để tuyên dương.

Các hoạt động phát huy vai trò của các gương điển hình tiên tiến sau tuyên dương được chú trọng và triển khai thường xuyên trong các cấp bộ Đoàn Đồng Nai. Nhiều gương điển hình tiên tiến tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. Bên cạnh đó, tổ chức gặp gỡ, giao lưu tài năng trẻ, thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực được tổ chức, qua đó tạo môi trường để các gương tiêu biểu phát huy năng lực và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Nga Sơn - Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202405/gieo-mam-tu-te-bai-cuoi-lan-toa-viec-tu-te-b7b5b3a/