Hơn 1,4 triệu người dân ở Puerto Rico (vùng lãnh thổ thuộc Mỹ) đã phải sống trong bóng tối sau khi đảo này đột ngột bị mất điện diện rộng.
Masan sẽ lấy ý kiến cổ đông để bỏ điều khoản quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Masan là 49% vốn điều lệ.
Nhiều tổ chức quốc tế đã tài trợ các dự án giúp nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ nâng cao thu nhập trong sản xuất lúa mà còn giảm phát thải, bảo vệ môi trường.
Đầu tháng 3 vừa qua diễn ra Hội nghị tổng kết dự án 'Các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh' (GIC) nhằm đánh giá kết quả thực hiện và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo trong ngành lúa gạo và xoài tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Qua thực tiễn, nhiều mô hình đổi mới sáng tạo bước đầu giúp phát triển nông nghiệp bền vững trong vùng.
Việc triển khai dự án các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh (GIC) trên hai chuỗi giá trị nông sản chủ lực lúa gạo và xoài, nhằm hỗ trợ cải thiện thu nhập cho nông hộ, giảm thiểu tác động môi trường, với các giải pháp tiên tiến về canh tác bền vững...
Hội nghị tổng kết 'Các Trung tâm đổi mới sáng tạo Xanh' (GIC) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức ngày 9 đến 10-3.
Việc nước ta đẩy mạnh sản xuất lúa gạo không chỉ đảm bảo an ninh lương thực cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới. Muốn vậy, chúng ta cần phải chuyển đổi theo hướng sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, tức là thực hiện nông nghiệp 'Net Zero' (phát thải ròng bằng 0) giúp người sản xuất không chỉ tối ưu hóa tài nguyên, giảm phân bón, nước trong canh tác nông nghiệp, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm chi phí đầu vào mà còn giúp cải thiện hiệu suất, chất lượng sản phẩm.
Đến năm 2024, qua thực hiện dự án 'Các Trung tâm đổi mới sáng tạo xanh' (GIC) đã có hơn 20.000 nông dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được tiếp cận các kiến thức về đổi mới sáng tạo (ĐMST), những công nghệ và thực hành khác nhau trong canh tác lúa và xoài, góp phần nâng cao năng suất, tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp.
Ngày 10/3, tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội nghị tổng kết dự án 'Các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh' (GIC).
Ngày 10.3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án 'Các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh' (GIC) tại TP.Cần Thơ. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng nhân rộng các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong ngành lúa gạo và xoài tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Ngày 10-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án 'Các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh' (GIC). Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng nhân rộng các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong ngành lúa gạo và xoài tại Đồng bằng sông Cửu Long. Chủ trì và tham gia Hội nghị có đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ NN&MT.
Dự án GIC đã triển khai 10 giải pháp tiên tiến cho nông hộ, 5 giải pháp cho các HTX và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp hơn 20.000 nông dân tiếp cận kiến thức về đổi mới sáng tạo, thu hút 294 HTX và doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia, hỗ trợ 91 HTX lúa gạo và 39 doanh nghiệp trong chuỗi xoài...
Những hộ áp dụng một số đổi mới sáng tạo mà dự án thúc đẩy như lớp học kinh doanh cho nông dân và canh tác lúa gạo bền vững thu được lợi nhuận trung bình cao hơn khoảng 8-11% so với những hộ không áp dụng.
Sáng 10-3, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án 'Các Trung tâm đổi mới sáng tạo xanh' (GIC).
Với việc phát hành hơn 13,3 triệu cổ phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (GIC) dự kiến nâng vốn điều lệ từ 121,2 tỷ đồng lên 254,5 tỷ đồng.
Chuỗi Nhi Đồng 315 thể hiện tham vọng trong mảng tiêm chủng, dù là đơn vị có quy mô khiêm tốn nhất trong nhóm ba doanh nghiệp dẫn đầu.
Khoản đầu tư lần này nối tiếp chuỗi rót vốn của GIC vào Nhi Đồng 315 trong vài năm qua.
Quỹ đầu tư GIC của Singapore tiếp tục rót tiền vào chuỗi phòng khám Nhi Đồng 315 sau những khoản đầu tư đáng kể các năm trước.
Phát triển kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. An Giang có nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn tốt, hiệu quả, tận dụng tối đa các nguồn lực vì sự phát triển bền vững.
Ngày 10/1/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có quyết định cử người đại diện vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB).
Ngày 18/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị thành viên Liên minh HTX tỉnh năm 2024. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; thành viên Liên minh HTX.
Theo trang mạng của Tập đoàn nghiên cứu thị trường (IMARC) ngày 1/12, Việt Nam có tiềm năng trở thành một cường quốc thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á, khi ngành này đang có sự tăng trưởng mạnh và góp phần thúc đẩy chuyển đổi kinh tế quốc gia.
Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp nước ngoài niêm yết tại Nhật Bản sụt giảm mạnh, Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) đã triển khai chiến dịch mới nhằm thu hút các công ty công nghệ triển vọng từ châu Á, đặc biệt là các 'kỳ lân' được định giá tỷ đô-la.
Khối lượng đầu tư bất động sản thương mại tại châu Á - Thái Bình Dương trong quý III năm nay đã tăng lên mức cao nhất theo quý kể từ năm 2022, nhờ chi phí nợ thấp hơn và sự quan tâm được mở rộng tại Hàn Quốc.
Theo các nhà phân tích, Ấn Độ, được biết đến là khu vực 'hậu cần' của thế giới, có khả năng thay thế Trung Quốc để trở thành điểm đến đầu tư bất động sản hàng đầu châu Á.
Theo TS Đặng Triều Nhân, Viện trưởng Viện nghiên cứu ĐBSCL, điểm nghẽn của chuỗi liên kết chuỗi giá trị lúa gạo trong Đề án án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp là doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân chưa hiểu nhau, ai cũng vì quyền lợi của mình.
Công ty Hyundai Motor Ấn Độ sẽ tổ chức đợt phát hành công khai lần đầu (IPO) từ ngày 15-17/10 tới.
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank (mã cổ phiếu VCB) vừa cho biết ngân hàng này vẫn đang tích cực xúc tiến kế hoạch phát hành riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ và đã tiếp xúc với nhiều đối tác quốc tế.
Ngân hàng Vietcombank (mã cổ phiếu VCB) vừa thông báo rút nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
Hiện nay có hơn 10 ngân hàng công bố thông tin chi tiết về các cổ đông nắm giữ hơn 1% cổ phần, bao gồm cả cổ đông ngoại và nội.
Sáng 5/8, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Hồ Đức Phớc dẫn đầu có buổi làm việc với ông Chee Hong Tat, Bộ trưởng thứ hai, Bộ Tài chính Singapore. Ngay sau buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã chứng kiến Lễ ký kết MOU giữa Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Mr. Phú Hưng mang đến những góc nhìn toàn cảnh đầy giá trị cùng số liệu thực tế về xu hướng Vàng cho nhà đầu tư định hướng chiến lược đầu tư hiệu quả. Ông là Trưởng phòng Phân tích chiến lược đầu tư kiêm Trưởng Viện Đào tạo của Cộng đồng đầu tư Việt Nam và là thành viên thường trực của Hội đồng cố vấn tài chính Việt Nam. Có những chia sẻ phân tích và dự báo chi tiết về thị trường vàng trong 6 tháng cuối năm 2024. Với nền tảng học vấn vững chắc và kinh nghiệm phong phú từ các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới như GIC và Temasek Holdings.
Theo một số ước tính sơ bộ, giá bán cổ phiếu VCB của Ngân hàng Vietcombank trong thương vụ bán 6,5% vốn cổ phần tới đây có thể lên đến 100.000 đồng/cổ phiếu.