Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của nhân dân tăng cao, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có diễn biến phức tạp. Tổng cục QLTT đã có kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và bảo đảm ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành khảo sát, làm việc về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.
Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng của ngành công thương (Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, phòng, chống buôn bán hàng nhập, hàng cấm (pháo, thuốc lá), thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, thực phẩm nhập lậu (đặc biệt là thịt lợn, bò, gia súc, gia cầm, hải sản và sản phẩm chế biến từ thịt), thực phẩm công nghệ (rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo...), quần áo, thời trang; phòng, chống sản xuất, tàng trữ hàng giả, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vào những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có chiều hướng gia tăng...
Cứ vào dịp cuối năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lại gia tăng đáng kể, nên các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh việc kiểm tra, kiết soát nhằm ổn định thị trường phục vụ Tết. Chỉ sau 1 tháng ra quân (từ ngày 18/12/2020), Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện và xử lý 7 vụ vi phạm, với tổng giá trị hàng hóa tịch thu và số tiền dự kiến xử phạt lên tới 1,05 tỷ đồng. Theo dự báo, tình hình này sẽ còn nóng hơn trong những ngày tới.
Năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; chống sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm, vi phạm trong lĩnh vực giá…
Vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế luôn là vấn đề nhức nhối mà lực lượng chức năng đã và đang tập trung các giải pháp để đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn. Nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân tăng cao, các đối tượng tìm mọi cách tuồn hàng lậu, hàng giả và cả hàng cấm ra thị trường để thu lợi bất chính.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, Đồng Nai là một trong những địa phương có sự phát triển kinh tế khá 'nóng' so với các tỉnh, thành khác trong vùng Đông Nam bộ. Thực tế này đã làm phát sinh những vấn đề phức tạp liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, trong năm 2020, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn biến phức tạp, tiềm ẩn ở nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội. Lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 393 vụ, 467 đối tượng (tăng 49 vụ so với năm 2019).