Giảm nguy cơ tai nạn giao thông
Với nhiều nỗ lực, từ đầu tháng 8-2026, UBND xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) chính thức đưa chợ mới khu dân cư Tam Hiệp - vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai đi vào hoạt động, thay cho chợ Trạm (cũ) đã xuống cấp, thường bị ngập úng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông, cháy nổ, ô nhiễm môi trường…

Chợ mới Khu dân cư Tam Hiệp. Ảnh: VĂN PHIN
Chợ Trạm thuộc địa bàn xã Tam Hiệp (cũ) là chợ truyền thống có từ lâu đời, nhưng chợ nằm ngay trong khu dân cư, sát Quốc lộ 1A lại ở vùng trũng thấp. Ngoài nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, dễ xảy ra cháy nổ, khu vực chợ Trạm còn luôn tiềm ẩn và gây bất an cho người đi đường về tình trạng gây mất an toàn giao thông do tư thương lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Quốc lộ 1A để buôn bán, trong khi lượng người qua lại trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai này rất lớn. Trước thực tế trên, địa phương Núi Thành đã đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác chợ mới mang tên chợ khu dân cư Tam Hiệp trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, thay cho chợ Trạm (cũ).
Chợ khu dân cư Tam Hiệp được xây dựng trên khu đất rộng rãi có diện tích 9.700 m², tổng kinh phí đầu tư 12,5 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Chợ có hệ thống nhà lồng, khu kinh doanh, sân bãi, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy cùng khu vực vệ sinh, nhà quản lý và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Theo phương án đã phê duyệt, chợ khu dân cư Tam Hiệp có 186 điểm kinh doanh, sắp xếp theo từng nhóm hàng, ngành hàng đảm bảo thuận lợi cho tiểu thương kinh doanh, buôn bán, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và công tác quản lý. Ông Nguyễn Hữu Ngữ - quyền Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Núi Thành cho biết, đơn vị được giao quản lý chợ khu dân cư Tam Hiệp đã có nhiều nỗ lực vận động, sắp xếp thực hiện phương án quản lý, bố trí, sắp xếp, khai thác chợ mới hiệu quả. Mặc dù ban đầu với tâm lý phải xa khu chợ truyền thống có từ lâu đời, một số tiểu thương còn băn khoăn, nhưng với sự kiên trì tuyên truyền và giải thích sự cần thiết phải có khu chợ mới, bà con đã đồng thuận ký cam kết đăng ký điểm kinh doanh mới, đồng thời di dời quầy hàng khỏi chợ cũ theo đúng kế hoạch. Qua thực tế, từ chủ trương đầu tư, quy hoạch, xây dựng chợ đến việc ban hành phương án quản lý, tổ chức đối thoại với tiểu thương và công tác tuyên truyền đã được xã Núi Thành triển khai đồng bộ, chặt chẽ nên được người dân đồng tình hưởng ứng. Bà Lương Thị Xuân, người dân thôn Vân Thạch chia sẻ, ban đầu, một số tiểu thương còn phân vân, lo lắng khi di dời chợ, nhưng sau khi được giải thích và tìm hiểu thực tế, các chị đã yên tâm đến kinh doanh ở chợ mới.
Theo UBND xã Núi Thành, mục tiêu của dự án chợ khu dân cư Tam Hiệp là hình thành một khu chợ truyền thống có hạ tầng hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu giao thương của nhân dân vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai và các vùng lân cận. Xã Núi Thành hiện có các chợ truyền thống quy mô lớn như chợ Chu Lai, chợ Núi Thành, chợ Chùa… cũng đã và đang được cải tạo, nâng cấp cùng các cửa hàng tạp hóa, điểm kinh doanh hộ gia đình, hệ thống phân phối hàng hóa, thiết bị công nghệ, hàng tiêu dùng như Bách hóa xanh, Thế giới di động, Điện máy xanh, Winmart...góp phần tích cực phát triển ngành thương mại, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của khách hàng địa phương và công nhân vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai.
Bước sang đầu tháng 8-2026, sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Núi Thành đưa chợ mới khu dân cư Tam Hiệp vào hoạt động thể hiện sự cố gắng lớn của cấp ủy và chính quyền xã trong việc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cơ sở, góp phần tích cực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành thương mại ở địa bàn trọng điểm phía Nam thành phố Đà Nẵng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giam-nguy-co-tai-nan-giao-thong-post346626.html

