Giảm nghèo Phù Mỹ kỳ vọng vào mô hình mới của các HTX

Những mô hình mới ở HTX Agribio Mỹ Đức và HTX chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ là điều rất cần thiết cho phát triển kinh tế hợp tác ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) nhằm tương trợ, giúp nhau cùng vươn lên, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động nông thôn, góp phần vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cách đây 3 năm, ở xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ) đã ra mắt HTX Agribio Mỹ Đức nhằm thực hiện mô hình liên kết các nông hộ thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, nhất là cây nấm.

Hiệu quả ở một HTX trồng nấm

Chỉ sau một thời gian ngắn bán nấm do HTX làm ra, bà con tiểu thương ở các chợ truyền thống, các tiệm ăn, nhà hàng chay ở Tp.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đều vui vẻ tính chuyện làm ăn lâu dài, thậm chí sẵn sàng mua trọn gói sản phẩm của HTX.

Mô hình trồng nấm của HTX Agribio Mỹ Đứcmang lại hiệu quả cao.

Theo ông Trần Quang Tiến, Giám đốc HTX, nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm nấm tươi hiện còn rất lớn, do đó, thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng quy mô nhà xưởng và tăng diện tích nuôi trồng nấm.

Đến nay, HTX này có 3 sản phẩm chủ lực là nấm linh chi, hoàng đế, bào ngư đã đạt chuẩn OCOP 4 sao, đầu ra ổn định. Ông Trần Quang Tiến cho biết bản thân đã chủ động tiếp cận các nguồn vốn vay giải quyết việc làm của các tổ chức để có nguồn vốn đầu tư nhà xưởng, thiết bị chuyên dụng; đăng ký thành công thương hiệu.

Nhờ vậy, HTX phát triển hiệu quả, các sản phẩm từ nấm có đầu ra ổn định và tạo nguồn sinh kế bền vững cho các thành viên với thu nhập 10 - 12 triệu đồng/tháng. Hiện nay, HTX này tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động.

Cũng theo ông Tiến, điều mong mỏi của HTX là góp phần phát triển kinh tế địa phương. Từ mô hình này, khi đủ điều kiện HTX sẽ phát triển thêm dịch vụ du lịch sinh thái, trong đó có tour thăm các cơ sở sản xuất nông nghiệp.

Không những vậy, trong HTX có các tổ chức hợp tác sản xuất, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi liên kết với các doanh nghiệp, đảm bảo cung ứng đầu vào, đầu ra cho sản phẩm.

Ngoài ra, HTX Agribio Mỹ Đức còn thực hiện hiệu quả dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã. Ước tính khối lượng rác thu gom trên địa bàn xã khoảng 30 tấn/2 ngày thu gom, bình quân hơn 4,2 tấn rác/ngày.

Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX ngày càng phát triển, tạo nguồn sinh kế bền vững cho các thành viên, tạo việc làm ổn định cho lao động ở địa phương và góp phần hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới của xã Mỹ Đức.

Tương trợ, giúp nhau cùng vươn lên

Lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ đánh giá HTX Agribio Mỹ Đức là một trong những HTX được thành lập theo mô hình kiểu mới và hoạt động khá hiệu quả, mang lại thu nhập tốt cho các thành viên. Đây là hướng phát triển mà huyện Phù Mỹ đang đầu tư, hỗ trợ với mong muốn xây dựng thành công ngành nông nghiệp sạch, an toàn, hiệu quả.

Trang trại tổng hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Truông Gia Vấn của HTX chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ đang hướng tới phát triển du lịch sinh thái.

Nhờ vào góp sức của HTX nêu trên đã giúp cho công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Mỹ Đức được hiệu quả hơn, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân người dân của xã đạt 46,6 triệu đồng/người/năm. Xã cũng cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Còn ở xã Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ) có HTX chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ với 11 thành viên, đang thực hiện mô hình mới về sản xuất nông nghiệp sạch, hoàn toàn hữu cơ.

HTX này đã đầu tư phát triển Trang trại tổng hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Truông Gia Vấn ở xã Mỹ Hòa, chuyên trồng và cung ứng rau, quả an toàn với tổng diện tích 35,79 ha - đã mở ra một hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ở huyện Phù Mỹ.

Toàn bộ sản phẩm từ trang trại của HTX được các thương lái, cửa hàng mua bán rau sạch trong tỉnh Bình Định thu mua gọn. Đặc biệt giống dưa lưới Taka (Nhật Bản) ruột vàng và ruột xanh được trồng tại trang trại đạt chất lượng khá tốt. Trang trại đã tiến hành làm hồ sơ đăng ký sản phẩm hợp chuẩn VietGAP cho tất cả các loại rau củ quả của mình.

Cùng với hai HTX nêu trên, tính đến nay, toàn huyện Phù Mỹ có 13 HTX thu hút 2.518 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Các thành viên HTX đã tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, chăn nuôi, cùng vươn lên.

Cùng với việc phát triển kinh tế hợp tác thì huyện Phù Mỹ cũng đang chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn, tạo thêm nền tảng phát triển sản phẩm nông nghiệp địa phương, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Để đảm bảo về đích nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, Phù Mỹ tập trung triển khai Chương trình OCOP gắn với du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Theo đó, huyện tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển, quảng bá các sản phẩm OCOP nhằm mở hướng phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn, đồng thời, quy hoạch một số sản phẩm OCOP phù hợp, tập trung đầu tư để tham gia phục vụ kinh tế du lịch.

Góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới

Không những vậy, việc phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp của các HTX trong huyện cũng có phần đóng góp quan trọng. Chẳng hạn như HTX chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ với trang trại nằm trên khu đất đồi cao, xung quanh bao phủ bởi cây xanh và núi có cảnh quan khá đẹp.

Một cánh đồng lúa ở huyện Phù Mỹ.

Theo giám đốc HTX là ông Châu Văn Quang thì dự án sản xuất nông nghiệp sinh thái của HTX được triển khai theo hướng vừa sản xuất nông nghiệp vừa gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Sau một thời gian trải nghiệm với những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang màu sắc tươi mới, đẹp, độc, lạ thì Trang trại tổng hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Truông Gia Vấn của HTX này tiếp tục mở rộng quy mô hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng nhà vườn bên hồ Hội Khánh ở huyện Phù Mỹ.

Như chia sẻ của ông Châu Văn Quang, vẻ đẹp nơi đây là sơn bao thủy bọc, các ngọn núi Chùa, núi Đá Trải ngoài sự thể hiện hình thù của các linh vật còn chứa đựng nhiều sản vật đến bây giờ cũng chưa khai thác được và có nhiều dấu tích Chiêm Thành trên vùng đất này. Từ những vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời, chúng tôi sẽ đánh thức vẻ đẹp ấy thành tiềm năng du lịch sinh thái nhà vườn trên quê hương Phù Mỹ.

Với việc chú trọng phát triển kinh tế hợp tác, nhất là thực hiện mô hình mới trong các HTX nên tính đến nay đã góp phần giúp cho huyện Phù Mỹ có 14/16 xã được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có hai xã Mỹ Thắng và Mỹ Đức đảm bảo 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 2 xã Mỹ Châu và Mỹ Quang cũng đã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Mỗi tiêu chí đạt được đã phản ánh chỉ số hưởng lợi của người dân tăng lên. Tương ứng với mức thu nhập đầu người tăng lên là tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống. Thành quả này là nguồn động lực lớn để huyện Phù Mỹ tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2023.

Mục tiêu của huyện Phù Mỹ là đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện dưới 4%, bình quân mỗi năm giảm 1,2% - 1,5%. Riêng các xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5% - 2%. Để đạt mục tiêu này đang cần các HTX nông nghiệp ở đây nỗ lực hơn nữa để phát huy vai trò quan trọng của mình.

Thanh Loan

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//kinh-doanh-xanh/giam-ngheo-phu-my-ky-vong-vao-mo-hinh-moi-cua-cac-htx-1094899.html