Giải quyết vấn đề nổi cộm và đối thoại với nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng

Theo Ban Tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động, sâu sát, kịp thời đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Đại diện thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại với Thường trực Tỉnh ủy năm 2024. Ảnh: Nga Sơn

Đại diện thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại với Thường trực Tỉnh ủy năm 2024. Ảnh: Nga Sơn

Theo đó, ở cấp tỉnh, trong 10 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy đã có 13 buổi đối thoại. Có thể kể đến như: đối thoại với người dân bị thu hồi đất phục vụ dự án mở đường (T1 và T2) giao thông kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với quốc lộ 51 tại huyện Long Thành; đối thoại với các hộ dân thuộc diện di dời của Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đối thoại với lãnh đạo cấp phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh; đối thoại với người dân trong khu vực thu hồi đất để thực hiện Dự án khu đô thị Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa; đối thoại với thanh niên xuất ngũ…

Trong khi đó, lãnh đạo UBND tỉnh và nhiều đơn vị thuộc khối sở, ban, ngành cũng đã tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại giữa người đứng đầu với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân. Có thể kể đến như năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã đối thoại với thanh niên về chủ đề tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, văn hóa cho thanh niên, đối thoại với nông dân…

Cấp huyện và cấp xã duy trì thực hiện tổ chức đối thoại giữa bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã định kỳ gắn với các nội dung mà nhân dân quan tâm để có hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Đơn cử như năm 2024 có 11/11 huyện, thành phố và 139/159 xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định giải quyết vấn đề nổi cộm và đối thoại với nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với đó, thông qua việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp có điều kiện để tuyên truyền, phổ biến, giải thích để nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành đề nhân dân hiểu, đồng thuận, thực hiện.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202505/giai-quyet-van-de-noi-com-va-doi-thoai-voi-nhan-dan-la-nhiem-vu-rat-quan-trong-bd21332/