Giải cứu thanh niên bị bắt cóc online, tống tiền 200 triệu đồng
Một thanh niên ở Đà Nẵng bị kẻ xấu giả danh công an gọi điện đe dọa, buộc rời khỏi nhà và nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để bảo lãnh về.
Ngày 17/9, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng giải cứu thành công một thiếu niên bị lừa theo hình thức bắt cóc online, tống tiền 200 triệu đồng.
Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/9, Công an phường An Hải tiếp nhận trình báo của bà V.T.B.L về việc con trai là N.V.M.T (SN 2007) bị kẻ xấu uy hiếp, yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để trả nợ cá độ bóng đá cho T.

Lực lượng chức năng giải cứu thanh niên bị bắt cóc online. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, T. rời nhà đi học nhưng đến 18h25, bà L. bất ngờ nhận được tin nhắn từ con với nội dung bị đòi nợ và buộc gia đình phải chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân. Khi gia đình khuyên con quay về, T. từ chối và nói chỉ về nhà khi số tiền nợ được trả xong.
Xác định vụ việc có dấu hiệu bắt cóc online và tống tiền, Công an phường An Hải đã lập tức phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương truy tìm. Đến 23h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện T. đang ở một mình trong tình trạng hoảng loạn tại một căn nhà ở phường Hội An Tây.
Qua điều tra ban đầu, T. khai nhận bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an và đe dọa liên quan đến một vụ án rửa tiền. Đối tượng yêu cầu T. rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ để làm việc và buộc thiếu niên này gọi điện, nhắn tin cho gia đình, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được bảo lãnh về. Nhờ sự can thiệp kịp thời, công an đã giải cứu T. an toàn và đang phối hợp truy xét đối tượng liên quan.
Từ vụ việc trên, Công an phường An Hải cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để đe dọa, uy hiếp, chiếm đoạt tài sản. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.