Giải báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển VH, TT&DL' lần thứ nhất có 90 giải thưởng

Ngày 30/8 tại Hà Nội, Hội đồng chấm Giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch' lần thứ nhất tổ chức chấm thi vòng chung khảo. BTC thống nhất sẽ trao giải thưởng ở 5 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo ảnh với tổng số 90 giải thưởng gồm 5 giải A, 15 giải B, 25 giải C và 50 giải khuyến khích.

Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất được phát động vào ngày 26/12/2022. Có 1.084 tác phẩm gửi đến dự giải, trong đó có 1.033 tác phẩm phù hợp thể lệ giải với các thể loại: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình và Báo ảnh.

Theo đánh giá của Hồi đồng chấm giải, tác phẩm dự Giải không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí ở cả Trung ương và địa phương. Một số cơ quan báo chí trung ương gửi tham dự tác phẩm có chất lượng tốt như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm PTTH Quân đội, Kênh Truyền hình Nhân dân, Kênh Truyền hình Quốc hội, Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Một số đài địa phương có chất lượng tác phẩm dự thi khá tốt, đồng đều như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Đắc Lắc, Cao Bằng, Vĩnh Long...

Ban giám khảo chấm giải tác phẩm báo chí.

Ban giám khảo chấm giải tác phẩm báo chí.

Các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Một số mảng đề tài nổi bật được nhiều nhóm tác giả quan tâm, khai thác như: Các chính sách, vấn đề lớn về chấn hưng văn hóa, về bảo tồn các di sản văn hóa quốc gia, di sản văn hóa vùng miền như: ngôn ngữ tiếng Việt, tà áo dài Việt Nam, văn thơ cung đình Huế, hát then, xòe Thái, dân ca, đờn ca tài tử... Các tấm gương trong thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, thể thao cho người khuyết tật. Chính sách khôi phục và phát triển du lịch tại các địa phương sau đại dịch COVID-19. Phê phán các thói hư, tật xấu, mặt trái của mạng xã hội trong các vấn đề về văn hóa, gia đình và ứng xử. Chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các mặt của công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, kêu gọi toàn xã hội chung tay giải quyết...

Hội đồng chấm giải xem các tác phẩm báo ảnh.

Hội đồng chấm giải xem các tác phẩm báo ảnh.

Nhiều tác phẩm viết công phu, đúng thể loại, phát hiện được những vấn đề mới, cách thể hiện sinh động, nhận được sự quan tâm rộng rãi của bạn đọc, có hiệu ứng tốt trong xã hội, góp phần hoàn thiện chính sách. Đặc biệt, nhiều sự kiện, nhân vật... ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hiểm trở cũng đã được các nhà báo quan tâm, phản ánh.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng chung khảo giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất cho biết: “Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về nội dung thì chúng ta cần lưu ý cách truyền tải thông tin cho phù hợp với nhu cầu của người xem hiện nay, áp dụng những loại hình thông tin, loại hình báo chí mới, công nghệ mới trong làm báo. Đặc biệt, xã hội hiện nay cần những tác phẩm báo chí thực sự mang hơi thở cuộc sống, có nghĩa các nhà báo cần có tinh thần dấn thân nhiều hơn”.

Hội đồng chấm vòng chung khảo Giải Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch lần thứ nhất

Hội đồng chấm vòng chung khảo Giải Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch lần thứ nhất

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, phần lớn các tác phẩm dự thi tập trung khai thác các đề tài về phát triển văn hóa, bảo tồn di sản theo hướng vĩ mô: “Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch là lĩnh vực rất thú vị, khá nhiều chất liệu hay nhưng tôi thấy là mức độ khai thác của các tác phẩm lần này chưa đạt được tương xứng với chất liệu thật là tuyệt vời mà cuộc sống mang lại. Đây là giải lần đầu tiên, tôi hy vọng giải lần tới, thực tế trong cuộc sống rất đa dạng, sinh động, nhiều sự biến đổi sẽ là chất liệu quan trọng cho các cơ quan báo chí đều có thể tìm ra cho mình những góc nhìn để có những tuyến bài, những tuyến phóng sự phản ánh đúng định hướng của Đảng và Nhà nước”.

Hội đồng Chung khảo thống nhất, ở mỗi loại hình sẽ có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và nhiều giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao giải tập thể cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào giữa tháng 9/2023.

Kim Thanh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/giai-bao-chi-vi-su-nghiep-phat-trien-vh-ttdl-lan-thu-nhat-co-90-giai-thuong-post1042750.vov