Gia tăng các vụ lừa đảo qua điện thoại
Gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành lớn trên cả nước đã xảy ra tình trạng kẻ xấu lợi dụng mạng viễn thông gọi điện và nhắn tin cho người thân, cha, mẹ học sinh thông báo con em họ bị tai nạn đang cấp cứu hoặc nằm viện, cần chuyển tiền gấp để mổ hoặc điều trị nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/gia-tang-cac-vu-lua-dao-qua-dien-thoai-159304.htm
Tin nóng
Do cần tiền trả nợ, Trần Thị Kim Xuyến (TP Cần Thơ) đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bị hại.
Võ Hoài An nhận mang xe có nguồn gốc trộm cắp sang Campuchia để lấy tiền công và đã bị lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai phát hiện bắt giữ.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp do bán nhiều loại thuốc cho các bệnh viện khi chưa hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu theo quy định.
Tòa án xác định 17 bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng trăm kilogram ma túy từ Lào về Việt Nam, rồi bán lẻ đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước…
Trên mạng xã hội đang lan truyền clip một học sinh lớp 6 ở Nghệ An nghi bị người thân bạo hành, sưng húp mặt và bầm tím tay.
Sau khi sát hại bạn gái mang thai ở TP Cần Thơ, nghi phạm nhiều lần quay lại hiện trường, thậm chí ngủ lại trong căn phòng có thi thể nạn nhân.
Tin mới
Hai bị cáo tham gia vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai sẽ bị xét xử với ba tội danh: cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tội rửa tiền.
Các bị cáo đã từ Trung Quốc sang Việt Nam để bắt cóc đồng hương và cưỡng đoạt tiền điện tử của nạn nhân.
Sau khi clip người phụ nữ chửi bới, đe dọa tài xế vì bị nhắc nhở chuyện phơi lúa ra đường, Công an xã Can Lộc đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.
Theo quy định mới tại Luật Hộ tịch, người dân được làm đăng ký khai sinh, kết hôn ở nơi thuận tiện nhất, không phụ thuộc nơi cư trú.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Luật Hộ tịch mới quy định, các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục hành chính, thay vì yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ như trước đây.
Ngày 15-5, Nghị định số 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành. Theo đó, hành vi tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi có thể bị phạt từ 5-15 triệu đồng, thay cho mức 5-10 triệu đồng như trước đây.
Đây là vụ án có tổ chức, mang tính chất côn đồ, manh động, có yếu tố xuyên quốc gia. Các bị cáo đã lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn…
Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học xảy ra thời gian qua khiến hàng trăm học sinh nhập viện. Dù cơ quan chức năng đã xác định được tác nhân gây bệnh, đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên nhân cụ thể, nhưng việc xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp liên quan vẫn chưa rõ ràng. Thực tế này đang đặt ra nhiều băn khoăn về chế tài, trách nhiệm quản lý và tính răn đe trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).











