Giả làm người buôn bán để huy động vốn, người phụ nữ ở Phú Yên chiếm đoạt 6,4 tỷ

Lệ mua các sim điện thoại giả làm người buôn bán hạt đác, hạt ươi rồi chụp hình tin nhắn gửi cho bị hại. Với chiêu này, Lệ đã kêu gọi góp vốn được của 8 người và chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 2/5, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Bích Lệ (SN 1986, trú phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tòa còn tuyên bị cáo bồi thường khắc phục hậu quả cho 4 bị hại hơn 3,4 tỷ đồng, 4 bị hại còn lại không yêu cầu bồi thường.

Theo hồ sơ vụ án, Lệ không có nghề nghiệp ổn định nhưng đã vay, mượn tiền nhiều người, đến tháng 3/2020 thì mất khả năng trả nợ. Lệ đưa ra thông tin gian dối cần tiền buôn bán hạt đác, hạt ươi để vay tiền nhiều người rồi sử dụng số tiền này để trả nợ, tiêu xài cá nhân, lấy tiền vay của người sau trả cho người trước.

TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Bích Lệ 14 năm tù. Ảnh: Thế Phong

Đến tháng 6/2020, do nợ nhiều người với số tiền lớn, Lệ tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là mình đang buôn bán hạt đác, hạt ươi số lượng lớn, kinh doanh với nhiều người ở các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, đưa ra mức lợi nhuận cao như góp vốn 100 triệu đồng thì sau mỗi chuyến hàng khoảng 10-15 ngày sẽ thu được khoảng 8 đến 8,5 triệu đồng lợi nhuận.

Lệ mua các sim điện thoại giả làm người buôn bán hạt đác, hạt ươi rồi chụp hình tin nhắn gửi cho bị hại; thỉnh thoảng mua một ít hạt đác làm quà cho bị hại, nói là đác của Lệ buôn bán. Trên thực tế Lệ không buôn bán hạt đác, hạt ươi mà chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021, Lệ đã chiếm đoạt của 7 người ở thị xã Đông Hòa và một người ở huyện Sông Hinh với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng.

Thế Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-lam-nguoi-buon-ban-de-huy-dong-von-nguoi-phu-nu-o-phu-yen-chiem-doat-6-4-ty-2276306.html