Gia Lai: Kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách

Sáng 28-7, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã có buổi làm việc với Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai hoạt động tín dụng CSXH năm 2025.

Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Thị Tuyến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn.

 Bà Nguyễn Thị Tuyến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Bà Nguyễn Thị Tuyến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Dự buổi làm việc về phía Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh có đồng chí Lâm Hải Giang-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện và các thành viên là đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11, Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội và các sở, ban, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh trật tự.

Kết quả, năm 2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của tỉnh đạt 14.663 tỷ đồng, tăng 1.132 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 11.305 tỷ đồng (chiếm 76,05% tổng nguồn vốn); nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 1.968 tỷ đồng (chiếm 11,65%); vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 1.391 tỷ đồng (chiếm 9,55%).

Doanh số cho vay đạt 4.447 tỷ đồng với hơn 91 nghìn lượt hộ được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 3.316 tỷ đồng, bằng 74,5% doanh số cho vay. Tổng dư nợ đạt 14.642 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao.

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Đến ngày 30-6-2025, tổng nguồn vốn đạt 15.674 tỷ đồng, tăng 1.010 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 11.963 tỷ đồng (chiếm76,4%); nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 1.976 tỷ đồng (chiếm 12,6%); vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 1.734,3 tỷ đồng (chiếm 11%).

Cùng với đó, doanh số cho vay đạt 3.401 tỷ đồng, tăng 800 tỷ đồng với hơn 57 nghìn lượt hộ được vay vốn. Tổng dư nợ đạt 15.638 tỷ đồng với hơn 260 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn tỉnh là 20,7 tỷ đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ, giảm 897 triệu đồng so với đầu năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ cũng như tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập đối với việc triển khai các chỉ thị của Ban Bí thư về tín dụng CSXH trên địa bàn.

Đặc biệt, 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, công tác tín dụng CSXH và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình triển khai hoạt động tín dụng chính sách của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh quản lý kịp thời, chặt chẽ đối với các tổ vay vốn, không để xảy ra tiêu cực, ngắt quãng, bảo toàn nguồn vốn và tiếp tục triển khai các sản phẩm mới.

Riêng các hội, đoàn thể, cần tiếp tục rà soát, kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt, ban thường vụ của các hội, đoàn thể cấp xã để đảm bảo hoạt động từ cơ sở; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ để nhanh chóng thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến tín dụng chính sách.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có số hộ nghèo, cận nghèo lớn với 28.369 hộ nghèo (chiếm 3,38%) và 44.230 hộ cận nghèo (chiếm 5,27%). Do đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh cần phối hợp tốt với các hội, đoàn thể để triển khai toàn diện các sản phẩm cho vay nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang-Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh-khẳng định: Ngay sau khi sáp nhập, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội và các sở, ban, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo hoạt động tín dụng CSXH được triển khai kịp thời.

Đặc biệt, tỉnh Gia Lai cũng giữ nguyên các điểm giao dịch tại các xã cũ trước khi sáp nhập với 373 điểm giao dịch và mọi phiên giao dịch có lực lượng Công an bảo vệ để đảm bảo an toàn, ổn định.

Phó Chủ tịch UBDN tỉnh đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu giúp các hội, đoàn thể sớm có con dấu, tài khoản riêng để đảm bảo tư cách pháp nhân cho các hoạt động giao dịch liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phối hợp khắc phục để nâng cao chất lượng tổ vay vốn, kiểm soát nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích; đồng thời, sắp xếp lại, sử dụng các điểm giao dịch và đảm bảo thông suốt hoạt động cho vay vốn trên địa bàn.

HỒNG THƯƠNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-kiem-tra-giam-sat-viec-trien-khai-hoat-dong-tin-dung-chinh-sach-post561925.html