Ngày 1/6, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá 3 cơ sở dùng hóa chất độc hại sản xuất giá đỗ, bước đầu xác định các đối tượng đã dùng hóa chất sản xuất khoảng 1.000 tấn, giá đỗ bán ra thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 3 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất, gồm: cơ sở tại 52 đường số 4 của Lưu Văn Thiệp (sinh năm 1992, HKTT: thôn Hồng Lạc, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình); tại số 100/36 Đường số 3 của Lâm Văn Hưng (sinh năm 1993, HKTT, thôn Bội Châu, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình); tại 64 Đường số 4 của Nguyễn Văn Định (sinh năm 1992, HKTT, thôn Vĩnh Hạ, xã Vân Đình, TP.Hà Nội). Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng, Nguyễn Văn Định, Trần Văn Nghĩa về hành vi 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'.
Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đường dây sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất cấm, đã tiêu thụ hơn 1.000 tấn ra thị trường.
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm 6-Benzylaminopurine. Theo điều tra, hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất đã được tiêu thụ ra thị trường trong nhiều năm qua.
Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã khởi tố 3 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm, với tổng lượng hàng đã tiêu thụ ra thị trường hơn 1.000 tấn.
Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt 4 người làm giá đỗ sử dụng nước 'kẹo', đây là loại hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lưu Văn Thiệp (34 tuổi), Lâm Văn Hưng (33 tuổi) và 2 bị can khác về hành vi 'vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'.
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người liên quan đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm 6-Benzylaminopurine (6-BAP), đưa ra thị trường hơn 1.000 tấn sản phẩm trong nhiều năm.
Chiều 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can: Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng, Nguyễn Văn Định, Trần Văn Nghĩa để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'.
Từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở sản xuất đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 3 tấn giá đỗ, cung cấp cho nhiều hàng chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp trước đây, tổng khối lượng đã bán ra thị trường là hơn 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng chất 6-Benzylaminopurine.
Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm' theo Điều 317 Bộ luật Hình sự, liên quan đến việc sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất giá đỗ.
Ngày 01/6, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá 3 cơ sở dùng hóa chất độc hại sản xuất giá đỗ, bước đầu xác định các đối tượng đã dùng hóa chất sản xuất khoảng 1.000 tấn giá đỗ bán ra thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Vì hám lợi, sử dụng chất kích thích sinh trưởng bị cấm để sản xuất giá đỗ cung cấp ra thị trường, hai chủ cơ sở tại Hải Phòng đã phải trả giá bằng những bản án tù.
Một cơ sở sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại thôn An Vệ, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng.