Giá bán và sản lượng tiêu thụ tăng giúp Phân lân Ninh Bình (NFC) báo lãi quý III tăng gấp gần 4 lần
Lũy kế 9 tháng đầu năm, NFC ghi nhận doanh thu thuần gần 1.021 tỷ đồng và lãi sau thuế 94 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 181% so với cùng kỳ 2024.
CTCP Phân lân Ninh Bình (mã ck: NFC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với những con số ấn tượng.
Trong quý III, NFC ghi nhận doanh thu thuần đạt 196,7 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Công ty cho biết, doanh thu tăng tốt đến từ sản lượng tiêu thụ và giá bán lân bột tăng lần lượt 3,5% và 25%; giá bán NPK cũng tăng hơn 14%.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm hơn 4%, xuống 144 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp của NFC tăng mạnh 64% so với cùng kỳ, đạt hơn 52,3 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, đạt hơn 2,2 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ, nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ lên mức 978 triệu đồng.
Chi phí bán hàng tiết giảm đáng kể tới 38%, còn hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 84% lên 11 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí và thuế, NFC báo lãi sau thuế 26,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, NFC ghi nhận doanh thu thuần gần 1.021 tỷ đồng và lãi sau thuế 94 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 181% so với cùng kỳ 2024.
So với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ 2025, doanh nghiệp gần hoàn thành kế hoạch doanh thu với 97% và vượt 84% mục tiêu lãi trước thuế cả năm.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của NFC đạt 419 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Phần lớn là tài sản ngắn hạn với 412 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ lượng tiền mặt và tiền gửi tăng tới 263% lên gần 236 tỷ đồng, chiếm 56% giá trị tổng tài sản. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm mạnh 34% so với đầu năm, còn 127 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng nhẹ 10% lên 140,1 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Điểm sáng là NFC không có nợ vay.