Gặp gỡ Hàn Quốc 2024: Thắt chặt sự hợp tác hai nền kinh tế

Hợp tác kinh tế là điểm sáng nổi trội trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian qua. Hàn Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam với lũy kế về đầu tư trực tiếp đạt 86 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại sự kiện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại sự kiện.

Ngày 17/5, tại Trung tâm Hội trợ triển lãm, tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024” với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam; lãnh đạo các tỉnh khu vực phía Nam cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

Sự kiện là sự tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện Gặp gỡ Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan đại diện Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức từ năm 2015. Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024” có nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, quảng bá địa phương, thu hút đầu tư, tăng cường quan hệ giữa các địa phương, qua đó đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024” được tổ chức vào thời điểm rất đặc biệt khi quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lòng tin chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, hợp tác trên các lĩnh vực phát triển vượt bậc. Giao lưu nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp với khoảng hơn 200 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước còn lại, trong đó có gần 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Có thể khẳng định, hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu và có quan hệ “bạn bè tốt, đối tác tốt và thông gia tốt của nhau”.

“Hàn Quốc đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam với đầu tư trực tiếp (lũy kế đạt 86 tỷ USD); Hợp tác kinh tế là điểm sáng nổi trội trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, tiếp đó là hợp tác phát triển, du lịch và hợp tác lao động, thương mại. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam đều thành công, đồng thời đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”, bà Nguyễn Minh Hằng cho biết thêm.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết các đại diện các tổ chức, doanh nghiệp từ hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết các đại diện các tổ chức, doanh nghiệp từ hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Là một trong những tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều lợi thế và dư địa cho hợp tác phát triển kinh tế với Hàn Quốc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chia sẻ: Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 13 địa phương nước ngoài, trong đó có 02 địa phương của Hàn Quốc, đó là thành phố Daejeon và quận Gangnam, thành phố Seoul. Đồng thời, ở cấp địa phương, các thành phố Bến Cát, Thủ Dầu Một và Dĩ An đã ký kết hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hàn Quốc, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ, giao lưu trên nhiều lĩnh vực với Hàn Quốc.

Bình Dương là một tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, hiện có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch gần 13.000ha; là địa phương đứng thứ 03 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội) với gần 4.300 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 40,6 tỷ đô la Mỹ đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Hàn Quốc là nhà đầu lớn thứ 5 tại tỉnh Bình Dương với gần 800 dự án và tổng số vốn đầu tư là 3,4 tỷ đô la Mỹ.

“Hội nghị tổ chức tại tỉnh Bình Dương là dịp để các địa phương phía Nam và các đối tác Hàn Quốc cùng đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như quảng bá rộng rãi hình ảnh tỉnh Bình Dương và các địa phương, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa các địa phương phía Nam với đối tác Hàn Quốc, qua đó góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia”, ông Minh khẳng định.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, Becamex IDC cũng trình bày định hướng phát triển công nghiệp xanh tỉnh Bình Dương. Theo đơn vị này, trong những năm qua, cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, vấn đề bảo vệ môi trường và xây dựng nền kinh tế xanh, bền vững ngày càng được chú trọng. Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn nằm trong Top 50 đất nước chú trọng phát triển bền vững, bên cạnh những khó khăn gặp phải thì Việt Nam vẫn còn dư địa rất lớn cho công cuộc phát triển bền vững, và những mục tiêu này có quan hệ mật thiết đến sử dụng năng lượng tái tạo, cung cấp hạ tầng bền vững…

Liên quan đến việc phát triển bền vững, Becamex IDC cũng cho biết, các khu công nghiệp hiện đang có mức phát thải khoảng 25% toàn bộ phát thải nhà kính. Để có nền kinh tế xanh, bền vững, các khu công nghiệp đóng góp phần rất lớn vào việc tạo ra nền kinh tế xanh và bền vững hướng đến trung hòa Cacbon.

Bình Dương là địa phương có số lượng lớn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Cũng là tỉnh thành đi đầu trong việc định hướng phát triển công nghiệp xanh, bền vững… Bản thân những doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cũng đã và đang có những giải pháp như đóng thuế cacbon hay mua tín chỉ cacbon, chuyển đổi sản xuất để giảm phát thải…

Trong khuôn khổ Hội nghị, sẽ có 02 phiên thảo luận: Hợp tác phát triển nông nghiệp xanh: Thương mại và đầu tư. Trong đó, các diễn giả đã đề cập đến những hành động thiết thực mà hai nước và doanh nghiệp hai nước có thể kết hợp để cùng nhau phát triển trong thời gian tới đúng nghĩa là đối tác chiến lược toàn diện.

Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2024 là cơ hội để doanh nghiệp hai nước có thể thấu hiểu, chia sẻ tìm kiếm cơ hội cùng nhau phát triển.

Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2024 là cơ hội để doanh nghiệp hai nước có thể thấu hiểu, chia sẻ tìm kiếm cơ hội cùng nhau phát triển.

Cùng với đó, Hội nghị cũng chứng kiến sự ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai nước như: Ký kết hợp tác và khởi động dự án nhà máy thông minh Orion Foods Vina giữa Orion và VNTT; Ký kết thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại Bình Dương giữa Kocca (Hàn Quốc) và Trung tâm thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương…

Công Danh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/gap-go-han-quoc-2024-tha-t-cha-t-su-ho-p-ta-c-hai-ne-n-kinh-te-375576.html