Gắn kết cộng đồng

Những năm qua, các phong trào, cuộc vận động do mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp phát động được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân. Trong đó có đóng góp không nhỏ của các thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn (bên phải) trao đổi việc thực hiện nhiệm vụ với Trưởng Ban công tác mặt trận khối phố Lương Văn Tri

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn (bên phải) trao đổi việc thực hiện nhiệm vụ với Trưởng Ban công tác mặt trận khối phố Lương Văn Tri

Là Trưởng Ban công tác Mặt trận khối 5, phường Đông Kinh, những năm qua, bà Trương Minh Hằng luôn phát huy vai trò nêu gương trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà cũng tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của khối phố.

Bà Hằng chia sẻ: Tôi cũng như các thành viên trong Ban công tác Mặt trận khối luôn xác định trách nhiệm của mình là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên bám nắm địa bàn, lắng nghe tâm tư, đề xuất của bà con để kịp thời tham mưu, vận động và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 20205 đến nay, Ban Công tác mặt trận khối đã vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để chỉnh trang khối phố, xây dựng hạng mục cổng nhà văn hóa, gắn camera an ninh, góp sức thực hiện một số công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường… Đến nay khối đã xây dựng được 3 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị.

Còn tại xã Thất Khê, hiện nay xã có 33 ban công tác mặt trận khu dân cư với gần 300 thành viên. Ông Hoàng Văn Du, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết: Thời gian qua, thành viên các ban công tác mặt trận đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các cuộc vận động, phong trào thi đua... Nổi bật, các thành viên đã vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 34 căn nhà cho người có công, người gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trong đó vận động từ các nguồn là hơn 250 triệu đồng; huy động được gần 50 triệu đồng, trên 130 lượt người tham gia làm đường kiểm tra cột mốc…

Bà Nguyễn Thị Khuê, khu I, xã Thất Khê chia sẻ: Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, căn nhà của tôi đã sập hoàn toàn. Nhờ sự kết nối, hỗ trợ của các thành viên Ban Công tác mặt trận khu, gia đình tôi đã được hỗ trợ một phần kinh phí để xây nhà mới, ổn định cuộc sống. Đây là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục vươn lên.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.646 ban công tác mặt trận khu dân cư, mỗi ban gồm 7 - 9 thành viên. Từ năm 2022 đến nay, các thành viên ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã vận động Nhân dân hiến trên 1 triệu mét vuông đất, đóng góp trên 1 triệu ngày công lao động để làm đường, xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn; năm 2024, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của toàn tỉnh đạt 83,8%.

Các thành viên ban công tác mặt trận cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để phát huy hiệu quả hoạt động, cũng như nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho các thành viên ban công tác mặt trận ở khu dân cư, hằng năm, MTTQ các cấp đều tổ chức hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này tại cơ sở. Qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các thành viên được trang bị kiến thức về pháp luật, chủ trương, chính sách mới; đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp, vận động, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, MTTQ các cấp cũng chú trọng việc trao đổi kinh nghiệm giữa các khu dân cư, từ đó nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Thành viên các ban công tác mặt trận khu dân cư không chỉ là “cánh tay nối dài” của MTTQ các cấp mà còn là những nhân tố góp phần xây niềm tin, bồi đắp tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

MAI CHI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/noi-nhip-doan-ket-co-so-5065004.html