Sửa Luật Quản lý nợ công đảm bảo minh bạch, hiệu quả
Dự án Luật sửa đổi Luật Quản lý nợ công được Quốc hội thảo luận, tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, minh bạch nguồn vốn vay và nâng cao hiệu quả quản lý nợ quốc gia.
Sáng 18/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý, tăng tính đồng bộ với Luật Ngân sách nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng hay Luật Điều ước quốc tế; đồng thời, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án có vốn nước ngoài. Nhất là trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo tính minh bạch, công khai, chủ động, hiệu quả trong quản lý nợ công, nhưng vẫn đáp ứng nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ, an toàn nợ công và kỷ luật tài khóa quốc gia.
Đáng chú ý, về nội dung liên quan đến phân bổ sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài, dự thảo luật bổ sung Chính phủ quy định các trường hợp cấp phát đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập. Về cấp phát bảo lãnh Chính phủ, dự thảo luật sửa đổi điều kiện cấp phát bảo lãnh Chính phủ theo hướng Bộ Tài chính không thực hiện thẩm định phương án tài chính mà chỉ dựa vào kết quả thẩm định của một số tổ chức tín dụng.











