Gần 60 năm tù chia cho nhóm tìm người đồng tính để cướp tài sản

Qua quan sát từ trước và biết khu vực vắng vẻ ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) là nơi người đồng tính nam đến tụ tập, tìm bạn, Hà Văn Thuận đã rủ 2 đối tượng khác tới đây để tìm 'con mồi' ra tay cướp tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Ngày 27/3, TAND TP. Hà Nội xét xử với bị cáo Hà Văn Thuận (quê Thanh Hóa) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Liên quan đến vụ án còn có bị cáo Lường Văn Vĩnh (SN 2000, quê Hòa Bình) bị đưa ra xét xử về tội tội "Giết người" và tội "Cướp tài sản".

Riêng bị cáo Đặng Tôn Khách (SN 1997, quê Yên Bái) bị đưa ra xét xử về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng truy tố, Hà Văn Thuận, Lường Văn Vĩnh và Đặng Tôn Khách là các đối tượng sống lang thang tại địa bàn Hà Nội. Thuận thường đi bẫy chim và phát hiện bãi đất trống trên đường Lê Quang Đạo, đối diện Sân vận động Mỹ Đình là khu vực vắng người qua lại, thường xuyên tụ tập những người đồng tính nam đến đây tìm bạn tình.

Lợi dụng tâm lý những người này thường đứng một mình ở chỗ vắng vẻ, tối tăm, không ai chú ý và ngại công khai trình báo nên Thuận đã nảy sinh ý định đến khu vực trên để cướp tài sản.

Trong thời gian từ ngày 24/4/2024 đến ngày 14/5/2024, Thuận đã rủ Đặng Ton Khách và Lường Văn Vĩnh đi cướp tài sản của những người trên. Cụ thể, tối 24/4/2024, Thuận rủ Khách đến khu vực trên để tìm người nào sơ hở thì cướp tài sản. Khi đi, Thuận mang một túi đựng đồ nghề xây dựng.

Đến nơi, Thuận và Khách thấy anh H đi một mình trong khu đất trống. Thuận tiến lại làm quen, sau đó ngồi xuống nói chuyện và ôm anh H tâm sự, gạ gẫm quan hệ, còn Khách ngồi xuống bên cạnh Thuận.

Lợi dụng lúc vắng vẻ không có người qua lại, Thuận quay lại xe máy lấy búa cao su trong túi đồ xây dựng rồi giơ búa đe dọa, yêu cầu anh H đưa tiền… Do sợ bị đánh nên anh H đưa cho Thuận điện thoại di động iPhone 13 Promax.

Theo Kết luận định giá tài sản, điện thoại của anh H trị giá 8 triệu đồng.

Tối ngày 14/5/2024, Thuận tiếp tục rủ Vĩnh đi cướp tài sản. Thuận lái xe máy chở Vĩnh đi vào sâu bên trong khu đất trống thì nhìn thấy anh V (ở Hà Nội) đang ngồi một mình trên xe máy, tay cầm điện thoại. Thấy vậy, hai bị can đi đến chỗ nạn nhân, Thuận tát anh V làm anh V rơi kính mắt xuống đất và nói: “Mày biết phải đưa tao cái gì rồi đấy”.

Nhưng anh V xông vào vật nhau với Vĩnh để chống trả. Thấy vậy, Thuận bảo Vĩnh cố chịu, rồi chạy đi nhặt khúc gỗ, quay lại vụt nạn nhân. Cả hai bị cáo dùng khúc gỗ để đánh, vụt liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu và người làm anh V ngã gục.

Thấy nạn nhân đang bò trên đất, Thuận dùng tay trái giật lấy túi đeo chéo trên người nạn nhân, đưa cho Vĩnh cầm.

Trước khi bỏ đi, Thuận đi đến bên chiếc xe máy của anh V đập phá, mục đích làm cho xe hỏng, nạn nhân không đuổi theo được. Sau đó, anh V được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu. Theo Kết luận giám định thương tích, anh V bị tổn hại 72% sức khỏe. Với hành vi dùng khúc gỗ đánh vào đầu nạn nhân, Thuận và Vĩnh bị xử lý tội giết người.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Thuận và bị cáo Vĩnh đã chiếm đoạt của anh V tổng số tài sản gần 12 triệu đồng.

Ngoài ra, Thuận còn đập vỡ xe của anh V, gây thiệt hại trị giá 3, 8 triệu đồng.

Sau thời gian xét xử, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thuận mức án 15 năm tù về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 1 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thuận phải chịu là 26 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Lường Văn Vĩnh mức án 15 năm tù về tội "Giết người" và 9 năm tù về tội "Cướp tài sản". Riêng bị cáo Đặng Tôn Khách lĩnh án 8 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/gan-60-nam-tu-chia-cho-nhom-tim-nguoi-dong-tinh-de-cuop-tai-san-473266.html