Gần 200 người thực tập phương án chữa cháy và cứu người tại tòa chung cư cao tầng ở Nha Trang

Sáng 9-12, tại nhà ở xã hội SSH07 (16 tầng), phường Phước Hải, UBND TP. Nha Trang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Gần 200 người thuộc các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, Công an TP. Nha Trang, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Nha Trang, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, UBND phường Phước Hải, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, Y tế và cư dân nhà ở xã hội SSH07 tham gia buổi thực tập.

Tình huống giả định, sáng 9-12, một xe máy của cư dân đang được tại khu vực để xe của tòa nhà bị sự cố chập điện bình ắc quy đã dẫn đến hỏa hoạn. Sau khi phát cháy, bình xăng trên phương tiện này đã phát nổ, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phương tiện lân cận. Khói và khí độc bao trùm khu vực khiến cư dân sinh sống tại tòa nhà hoảng sợ.

Phát hiện sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở đã lập tức triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn lúc ban đầu, kích hoạt các hệ thống báo cháy, chữa cháy, hút khói của tòa nhà; đồng thời cấp báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Lực lượng chữa cháy cơ sở đã tiến hành hướng dẫn cư dân thoát nạn theo cầu thang bộ, trấn an tâm lý cư dân. Do đám cháy phát triển nhanh, lửa và khói bao trùm khu vực tầng để xe của tòa nhà và có nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng khác khẩn trương dập lửa, cứu người bị mắc kẹt tại tòa nhà. Công tác chữa cháy và CNCH diễn ra hết sức khẩn trương, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng. Đám cháy sau đó đã được dập tắt hoàn toàn, nhiều người bị mắc kẹt trong tòa nhà đã được lực lượng chức năng giải cứu bằng xe thang; một số người hít phải khí độc các chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp giải cứu, đưa lên xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện chữa trị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và CNCH TP. Nha Trang, các lực lượng tham gia cuộc diễn tập đã diễn ra an toàn, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi thực tập, ông Lưu Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, Nha Trang có mật độ nhà cao tầng cao nhất nước; các công trình cao tầng có quy mô lớn, nhất là các chung cư, có rất đông người sinh sống, nếu không xử lý kịp thời các vụ cháy sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng về người và tài sản. Do vậy việc thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH có sự phối hợp hiệp đồng của nhiều lực lượng tham gia là hết sức cần thiết. Đồng thời giúp các lực lượng thao tác nhuần nhuyễn các phương tiện chữa cháy và CNCH, qua đó nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và CNCH trong quần chúng nhân dân.

Hình ảnh cuộc diễn tập được ghi nhận tại hiện trường.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập

Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP. Nha Trang tặng cờ lưu niệm cho các lực lượng tham gia buổi thực tập

Lực lượng chữa cháy cơ sở tham gia dập lửa

Cư dân chung cư sơ tán khỏi tòa nhà

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cơ động đến hiện trường

Xe thang của lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu cư dân bị mắc kẹt trên các tầng của tòa nhà

Một nạn nhân được lực lượng y tế sơ cứu

Khẩn trương đưa nạn nhân đến cơ sở y tế chữa trị

Các lực lượng phối hợp chữa cháy, cứu người trong tình huống giả định

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202312/gan-200-nguoi-thuc-tap-phuong-an-chua-chay-va-cuu-nguoi-tai-toa-chung-cu-cao-tang-o-nha-trang-9ee5aca/