Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 15/6 bắt đầu nhóm họp tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Nga nên đạt được hòa bình với Ukraine, sau cuộc gặp mà ông mô tả là 'rất tốt đẹp' với Tổng thống Volodymir Zelensky. Điều này làm dấy lên sự lạc quan thận trọng trong các lãnh đạo G7, rằng thỏa thuận hòa bình có thể đã đến gần.
Sự trở lại của ông Donald Trump diễn ra đúng lúc G7 đối mặt nhiều khác biệt khiến việc tránh đổ vỡ công khai trở thành ưu tiên hàng đầu.
Chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) năm nay phủ bóng bởi hai cuộc xung đột ở Iran và Ukraine.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết chặt việc trẻ em tiếp cận mạng xã hội, các tổ chức vận động quốc tế ngày 16/6 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhanh chóng xây dựng các quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro ngày càng gia tăng từ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.
Đây là câu hỏi do Modern Diplomacy đặt ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran và mở lại eo biển Hormuz trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7.
Giữa những biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu, Hội nghị thượng đỉnh G7 (diễn ra tại thị trấn Évian-les-Bains của Pháp từ 15-6 đến 17-6) cho thấy các đồng minh của Mỹ đang từng bước điều chỉnh vị thế, hướng tới chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm và vai trò lãnh đạo trong thế giới phương Tây.
Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã chính thức khai mạc tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains của Pháp trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức địa chính trị và kinh tế. Tâm điểm chú ý của hội nghị năm nay là thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông, cùng các giải pháp tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Căng thẳng thương mại, xung đột quân sự và sự trỗi dậy của châu Á đang thử thách tầm ảnh hưởng và sự đoàn kết của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).
Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã chính thức khai mạc tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-les-Bains bên hồ Geneva của Pháp.
Bước vào G7 sau thỏa thuận với Iran, ông Trump vẫn phải đối mặt những bất đồng sâu sắc với châu Âu về Trung Đông và cuộc chiến Nga - Ukraine.
Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra từ ngày 15 đến 17-6 tại Evian-les-Bains (Pháp) không chỉ tập trung vào các 'điểm nóng' địa chính trị như xung đột Ukraine, tình hình Trung Đông hay những bất ổn của kinh tế toàn cầu, mà còn dành sự quan tâm đặc biệt cho một thách thức đang định hình tương lai của nhân loại - trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn trên không gian số.
Hơn hai thập niên sau Hội nghị G8 năm 2003, thành phố nghỉ dưỡng Évian-les-Bains bên bờ hồ Léman, giữa dãy Alps của nước Pháp và quốc gia láng giềng Thụy Sỹ, một lần nữa trở thành tâm điểm của ngoại giao toàn cầu. Tuy nhiên, thế giới mà các nhà lãnh đạo G7 gặp nhau hôm nay đã không còn như trước.
An ninh đang được thắt chặt tại thị trấn ven hồ Evian-les-Bains của Pháp khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhóm họp, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa công bố đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa hai bên.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp tuần này để đàm phán việc chấm dứt xung đột.
Từ ngày 15/6, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra trong bối cảnh sự chú ý của các nhà lãnh đạo tập trung vào thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng ở Trung Đông.