Ngày 30-10, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho biết, Mỹ lần đầu mua hải sản của Nhật Bản để cung cấp cho các binh sĩ đồn trú, động thái được cho là nhằm hỗ trợ đồng minh châu Á ứng phó với lệnh cấm của Trung Quốc sau khi Tokyo xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển.
Mỹ quyết định mua hải sản Nhật Bản làm đồ ăn phục vụ binh lính, nhằm hỗ trợ đồng minh châu Á đối phó với lệnh cấm của Trung Quốc sau khi Tokyo xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý xuống biển.
Ngày 30/10, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho hay, Mỹ lần đầu tiên mua hải sản Nhật Bản để cung cấp cho quân đội của Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á.
Ngày 27/10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã kết thúc hoạt động đánh giá an toàn về việc Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động ra biển.
Ngày 27/10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã kết thúc hoạt động đánh giá an toàn về việc Nhật Bản xả ra biển nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động.
Đợt đánh giá đầu tiên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) diễn ra từ ngày 24 đến 27-10, báo cáo sẽ được công bố cuối năm nay.
Tỉnh Fukushima của Nhật Bản đã trở thành điểm đến có một không hai cho du khách muốn tìm hiểu về thảm họa động đất - sóng thần xảy ra vào tháng 3-2011.
Ngày 19-10, theo Yonhap, Thứ trưởng Bộ Đại dương Hàn Quốc Park Sung-hoon cho biết, nước này có kế hoạch đưa ra các phương pháp thử nghiệm để phát hiện hàm lượng tritium trong hải sản vào cuối năm nay trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Nga thông báo hạn chế nhập khẩu hải sản từ Nhật như 'một biện pháp phòng ngừa' sau vụ Nhật xả nước thải phóng xạ Fukushima đã qua xử lý, Tokyo yêu cầu Moscow rút lại quyết định.
Kyodo dẫn các nguồn tin cho hay bất chấp tranh cãi về việc xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Tokyo.