Sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) 'bật đèn xanh', Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị các công đoạn cần thiết trước khi xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển sớm nhất vào tháng 8-2023.
Một cơ quan giám sát của Liên hợp quốc cho biết, kế hoạch xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima bị sóng thần tàn phá ra biển của Nhật Bản tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.
Tờ Nikkei đưa tin Chính phủ Nhật Bản đang xem xét bắt đầu tiến hành xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 ra biển sớm nhất vào tháng 8 tới, sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố đánh giá về kế hoạch xả nước thải nói trên của Nhật Bản.
Kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích đáng kể từ cộng đồng khoa học.
Tổng Giám đốc IAEA sẽ cùng với các quan chức chính phủ và Công ty Điện lực Nhật Bản lắng nghe các lo ngại của các thị trưởng và lãnh đạo hiệp hội đánh cá để đảm bảo với họ về sự an toàn của kế hoạch.
Ngày 4-7, Nhật Bản đã nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đối với kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ ngư dân địa phương và nhiều nước trong khu vực.
Ngày 4-7, Nhật Bản đạt sự chấp thuận từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đối với kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ nhiều nước trong khu vực.
Ngày 4-7, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo cho rằng cộng đồng quốc tế nên dành thời gian và xem xét các giải pháp thay thế cho việc xả nước thải của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) ra đại dương, nếu đánh giá an toàn từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không khiến mọi người bớt lo ngại.
Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 của TEPCO, vốn đã bị hư hại trong thảm họa hạt nhân năm 2011 - ra biển vào mùa Hè này.
Ngày 28/6, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nhà nước Hàn Quốc Park Ku-yeon cho biết đoàn thanh sát của nước này đang đánh giá kết quả phân tích dữ liệu đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến (ALPS) tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản do Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cung cấp.