Giá 'vàng đen' tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 22/8 nhờ lượng dầu tồn kho của Mỹ sụt mạnh và nỗ lực cắt giảm nguồn cung của OPEC.
Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt đi lên trong phiên ngày 21/8 nhờ kết quả lợi nhuận khả quan của ngàng bán lẻ khiến nhà đầu tư phấn chấn.
Việc chính quyền Mỹ muốn cắt giảm lãi suất cơ bản trước những lo ngại về khả năng suy thoái cho thấy cường quốc kinh tế số 1 thế giới này đã 'thấm mệt' trong cuộc chiến tranh thương mại và tiền tệ với Trung Quốc.
Ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng giảm thuế thu nhập như một biện pháp chiến lược nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh ngày càng có nhiều dự đoán về khả năng suy thoái kinh tế vào năm tới.
Theo Roi-tơ, ngày 19-8, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ liên bang (FED) giảm lãi suất nhằm kích thích nền kinh tế trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu vào năm tới.
Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng cắt giảm thuế hoặc rút lại quyết định áp thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để ngăn chặn nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai đã kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 1% và khởi động lại chương trình nới lỏng định lượng, các đối sách vẫn được áp dụng khi nền kinh tế rơi vào thời kỳ khủng hoảng.
'Đường cong lợi suất đảo ngược điên rồ!' ông Trump viết trên Twitter...
Ông Trump nói rằng ông thất vọng khi chứng kiến đồng nội tệ mạnh và đổ lỗi chuyện này cho Cục Dự trữ Liên bang (FED)...
Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn về việc giá đồng USD quá cao và đổ lỗi cho Cục Dự trữ Liên bang (FED).
Quan hệ Mỹ-Trung ngày càng rơi vào bế tắc, không lối thoát và triển vọng kinh tế đen tối đang nhấn chìm thị trường chứng khoán cũng như tài chính 2 nước, cũng như trên phạm vi toàn thế giới.
Kế hoạch áp thuế này là một sự khẳng định rằng 'bóng ma' thuế quan sẽ không sớm buông tha kinh tế Mỹ...
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm đã áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, đưa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thế bất ngờ và có thể buộc ngân hàng trung ương nước này cắt giảm lãi suất nhiều hơn mức đã tính toán trước đó để bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi rủi ro chính sách thương mại.
Sau khi bỏ phiếu thông qua quyết định nói trên với tỷ lệ áp đảo, chỉ có hai ý kiến phản đối, Fed quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25% từ biên độ 2,25-2,5% xuống biên độ 2-2,25%.
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã nâng lãi suất tổng cộng 4 lần trong năm 2018, song gần đây bóng gió rằng có thể đảo ngược đà tăng do có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại từ Mỹ và các đối tác thương mại.
Bộ Lao động Mỹ ngày 5/10 công bố báo cáo cho hay, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 vừa qua đã giảm từ 3,9% xuống còn 3,7%, mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969, mặc dù tốc độ tăng thêm việc làm đã bị chững lại do bão Florence.