Thời gian qua,chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phụ thuộc quá lớn vào các doanh nghiệp FDI đặt ra yêu cầu hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh.
Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục giữ xu hướng tích cực trong bốn tháng qua, trong đó, vốn đăng ký đầu tư mới vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ, kể cả về số dự án và vốn đầu tư.
Thay vì chú trọng số lượng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đang chú trọng tới chất lượng dự án, thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến các dự án công nghệ cao, đầu tư xanh...
Trong nhiều năm, Bình Dương luôn là 'thương hiệu' nổi bật trong thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tỉnh đã trở thành một ví dụ điển hình về sự phát triển mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả trong thu hút đầu tư.
Chiếm đến hơn 65% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được đánh giá là 'điểm sáng' trong bức tranh FDI.
Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp trên địa bàn, cùng với cơ chế thu hút đầu tư thông thoáng, nhiều năm qua, Thái Nguyên luôn nằm trong tốp các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.
Các doanh nghiệp FDI mua hàng của doanh nghiệp trong nước ngày càng nhiều. Xu hướng này phản ánh sự phụ thuộc của doanh nghiệp FDI vào các doanh nghiệp tư nhân trong nước đã tăng dần qua các năm, đáng chú ý là mức từ 63,32% năm 2022 lên 75% năm 2023.
Vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với vị trí chiến lược quan trọng, điều kiện tự nhiên thuận lợi, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Với mục tiêu phát triển bền vững, thu hút đầu tư có chọn lọc, các địa phương trong vùng đang tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp cùng phát triển.
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.
Cần linh hoạt thích ứng để điều chỉnh chính sách, cải cách môi trường đầu tư hấp dẫn hơn để phù hợp 'khẩu vị' của nhà đầu tư nước ngoài.
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, là 'trụ cột' quan trọng cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.
Cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng gay gắt. Do đó, để tạo lợi thế trong thu hút FDI, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển đổi phát triển mô hình KCN sinh thái.
Theo Bộ Công thương, hiện Việt Nam đã ký kết và thực thi 16 FTA (Hiệp định thương mại tự do); tiếp tục đàm phán 3 FTA. Việc thực thi FTA đã giúp Việt Nam mở rộng thị trường, tăng trưởng thương mại, xuất nhập khẩu và đầu tư. Tuy nhiên dự báo năm 2024, kinh tế thế giới vẫn đối diện với nhiều rủi ro, biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, làm gì để thu hút nhiều hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI)?
Gần 6,2 tỷ USD là tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong quý I, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023, khẳng định lĩnh vực này tiếp tục là điểm sáng của kinh tế Việt Nam.
Tính đến đầu năm 2024, Đồng Nai đã có 35 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Doanh nghiệp (DN) FDI đã có những đóng góp lớn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như cả nước. Hiện nay, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã đặt nhà máy sản xuất ở Đồng Nai để có sản phẩm cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Sự xuất hiện của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đưa lại những lợi ích to lớn đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư tại Việt Nam.
Triển khai mạnh mẽ các giải pháp hướng đến phát triển bền vững là cơ hội để Việt Nam 'lọc' các dự án FDI chất lượng cao và tăng tính kết nối giữa khu vực FDI với doanh nghiệp nội.
Trao đổi với ĐTTC, TS. CẤN VĂN LỰC, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC), nhận xét:
Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn và điều này được minh chứng qua số liệu thu hút FDI quý I/2024 đã có hơn 6,17 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Cùng với đó là niềm tin của doanh nghiệp (DN) FDI cũng tăng cao vào triển vọng kinh tế Việt Nam.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang là 'điểm sáng' của kinh tế Việt Nam khi dòng vốn đầu tư này trên thế giới đang có xu hướng suy giảm do những yếu tố bất định địa chính trị.
Quý 1/2024, Hải Phòng thu hút 253 triệu USD vốn FDI, đạt 12% kế hoạch cả năm. Tăng tốc hơn nữa trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo cơ chế hành chính đặc thù tiếp tục tạo sức hấp dẫn cho Hải Phòng trong cuộc đua thu hút dòng vốn đầu tư FDI...
Được đánh giá đứng trước cơ hội thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao, nhờ sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng trên toàn cầu, song đến nay dường như các doanh nghiệp FDI 'đại bàng' vẫn đang 'lưỡng lự' với thị trường Việt Nam.
Hết quý I-2024, Đồng Nai đứng thứ 6 cả nước về thu hút doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Để tiếp tục thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao, tỉnh đang ráo riết chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, cải tạo môi trường đầu tư tốt hơn.
Trước đây, khi doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam gặp khó khăn, vướng mắc ở bất kỳ khâu nào gặp lãnh đạo Sở rất khó. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp FDI hoàn toàn có thể đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh đề tìm ra các phương án tháo gỡ, miễn là đầu tư nghiêm túc.
Mục tiêu này của Ấn Độ đầy tham vọng so với mức trung bình hàng năm là hơn 70 tỷ USD vốn FDI trong 5 năm tính đến tháng 3/2023, đồng thời là một sự đảo ngược xu hướng sau sự suy giảm của năm 2023.
Dòng vốn FDI vào Việt Nam trong năm 2023 vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thu hút FDI trên toàn cầu suy giảm. Thực tế này cho thấy khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của Việt Nam dưới con mắt của nhà đầu tư nước ngoài và cũng phản ánh rõ nét môi trường đầu tư nước ngoài thuận lợi tại Việt Nam...
Sau gần 40 năm mở cửa, đón dòng vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI), đến nay, Việt Nam đã thu hút gần 500 tỷ USD vốn FDI đăng ký. Khu vực kinh tế có vốn FDI đã và đang đóng góp khá toàn diện vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, thông qua tạo việc làm, đóng góp ngân sách, tham gia xuất khẩu, chuyển giao công nghệ.
Theo trang cbgabd.org của Trung tâm KRF (chuyên nghiên cứu các vấn đề toàn cầu, trụ sở tại Bangladesh), dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực, vốn FDI thực hiện trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua.
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong 3 tháng đầu năm với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 970 triệu USD.
Chỉ sau 3 tháng, Hà Nội đã thu hút gần 970,8 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI.
Việt Nam đang là điểm đến tiềm năng của các DN FDI, các tập đoàn sản xuất bán dẫn, sản xuất thông minh, điện tử toàn cầu… Kế hoạch đổ bộ của các 'ông lớn' này được dự báo sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư lần thứ 4 vào Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, câu chuyện lên sàn của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn là đề tài được quan tâm của giới đầu tư tài chính. Mặc dù kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực, thu hút FDI hàng đầu khu vực nhưng dòng vốn FII vào thị trường chứng khoán lại sụt giảm mạnh những năm gần đây. Việc thúc đẩy các doanh nghiệp này lên sàn được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường chứng khoán, nhưng kèm theo đó vẫn cần nhiều sự thận trọng.
Để có thể đón nhận làn sóng FDI lần thứ tư, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về một nền công vụ minh bạch, trách nhiệm công bằng.
Việc chưa hoàn thiện chuỗi sản xuất khiến Việt Nam mất đi khá nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp 'nội' chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng của các nhà đầu tư nước ngoài.
Báo cáo thường niên về vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) công bố mới đây cho thấy, số FDI đăng ký vào Việt Nam trong năm 2023 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, tuy nhiên đáng chú ý là vốn FDI thực hiện lại tăng trưởng rất ít. Thực tế, đây cũng là 'điệp khúc' đã kéo dài nhiều năm trong thực hiện FDI ở Việt Nam khi sự chênh nhau giữa đăng ký và thực hiện từng được ví là 'một trời, một vực'.
Lợi thế về chi phí, lực lượng lao động dồi dào cùng số lượng các FTA phong phú sẽ giúp Việt Nam tiếp tục thu hút được dòng vốn FDI trong bối cảnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. FDI được xem là động lực, giúp củng cố triển vọng Việt Nam tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn.
Những tháng đầu năm 2024, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có nhiều điểm sáng, với tổng số vốn đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xác định công nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế địa phương, Thái Nguyên đã và đang phát huy nhiều lợi thế; trong đó có việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào lĩnh vực tăng trưởng xanh tại các nước đang phát triển tăng 37% so với năm 2022. Con số này tại Việt Nam là khoảng 9 tỷ USD.
Bên cạnh các chính sách ưu đãi, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý, Việt Nam đang chuyển đổi nguồn nhân lực chất lượng cao để đón làn sóng FDI lần thứ tư vào các ngành công nghệ cao, nhằm thúc đẩy chuyển dịch nền kinh tế sang các ngành có giá trị gia tăng cao, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
Một điểm nhấn trong báo cáo thường niên FDI năm 2023 là trong khi FDI toàn cầu năm 2023 chỉ tăng 3% thì FDI vào Việt Nam tăng tới 32,1%.
Theo Báo cáo thường niên đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, năm 2023, vốn FDI đăng ký tại Việt Nam tăng 32,1% so với năm 2022. Tuy nhiên, vốn FDI thực hiện chỉ tăng 3,5%.
Mặc dù xu hướng thu hút FDI trên toàn cầu suy giảm, nhưng Việt Nam vẫn nổi lên như là một điểm sáng khi thu hút FDI trong năm 2023 đạt gần 36,6 tỷ USD tăng 32,1%; vốn FDI thực hiện đạt gần 23,2 tỷ USD, tăng 3,5%. Điều này phản ánh rõ nét môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã và đang rất thuận lợi…