FDI của Ý vào Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN, ông Michele D'ercole – Chủ tịch Phòng Thương mại Ý (ICHAM) tại Việt Nam nhận định, vốn FDI của Ý vào Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh chóng ngay lập tức khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn sau đại dịch. ICHAM đã sẵn sàng đưa các doanh nghiệp Ý vào Việt Nam để tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Ý tại Việt Nam, cũng như thúc đẩy giao thương cho tương xứng với tiềm năng giữa hai nước.

PV: Năm vừa qua là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp tại Việt Nam do sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Vậy, doanh nghiệp Ý đánh giá thế nào về thị trường Việt Nam hiện nay, thưa ông?

Ông Michele D’ercole

Ông Michele D’ercole: Theo góc nhìn của doanh nghiệp Ý, Việt Nam hiện là một thị trường đang phát triển và có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam cung cấp nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho các nhà đầu tư, nhờ vào vị trí địa lý chiến lược, điều kiện chính trị ổn định, tăng trưởng kinh tế liên tục và sự dồi dào của lực lượng lao động, chi phí nhân công cạnh tranh.

Theo quan sát của tôi, thị trường Việt Nam khá ưa chuộng sản phẩm của Ý. Vì vậy, trong năm vừa qua, cả châu Âu, đặc biệt là ở Ý, tình hình dịch bệnh diễn ra rất phức tạp, nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ý năm 2021 vẫn tăng khoảng 40% và từ Ý sang Việt Nam tăng 30% trong lĩnh vực ẩm thực và rượu. Có thể khẳng định, Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng, chiến lược của các doanh nghiệp Ý tại khu vực.

PV: Ông có thể cho biết tỷ lệ các doanh nghiệp Ý có kế hoạch duy trì và mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới ra sao? Có doanh nghiệp Ý nào rút khỏi thị trường Việt Nam do dịch Covid-19 không, thưa ông?

Ông Michele D’ercole: Năm 2021 thực sự là một năm khó khăn với các doanh nghiệp nói chung và với cộng đồng doanh nghiệp Ý tại Việt Nam nói riêng, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, 100% các doanh nghiệp Ý thành viên của ICHAM tại Việt Nam đều chưa có ý định rời khỏi thị trường này. Chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động tại đây dù cho có những thời điểm rất khó khăn, bởi Việt Nam vẫn là thị trường rất tiềm năng.

Các kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp vẫn được tiếp diễn và có khả năng sẽ tăng trong thời gian tới. Chúng tôi chưa có tin tức nào về việc các doanh nghiệp rút khỏi đây. Họ rất tin tưởng vào Việt Nam cũng như khu vực này. Như bạn đã biết, năm ngoái, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã được ký kết và đi vào hiệu lực. Điều này sẽ ngày càng thúc đẩy hơn nữa hoạt động của các doanh nghiệp Ý tại Việt Nam.

PV: Năm qua, mặc dù kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, nhưng vốn FDI vẫn tiếp tục đổ về Việt Nam và Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong thu hút FDI toàn cầu, dự báo sẽ còn tích cực hơn trong năm 2022. Xin ông cho biết đầu tư của Ý vào Việt Nam trong năm qua như thế nào?

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng, chiến lược của các doanh nghiệp Ý tại khu vực.

Ông Michele D’ercole: Với những điều kiện thuận lợi của mình, Việt Nam vẫn là một điểm thu hút FDI hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong suốt năm qua, việc đầu tư của Ý vào Việt Nam khá thấp do tình hình dịch Covid-19. Chúng tôi không thể di chuyển qua lại cũng như không thể bay tới Việt Nam. Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy để có nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Ý hiện diện tại thị trường Việt Nam trong năm 2022, không chỉ đối với các lĩnh vực truyền thống như thực phẩm, mà gồm cả các lĩnh vực khác như năng lượng xanh, dược phẩm, các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao…

PV: Với tình hình kiểm soát dịch bệnh và việc Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực, ông có kỳ vọng gì vào sự tăng trưởng vượt bậc về đầu tư FDI vào Việt Nam trong thời gian sắp tới? Những lĩnh vực nào sẽ được các nhà đầu tư Ý đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, thưa ông?

Ông Michele D’ercole: Hiện nay, chính sách kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam được thực hiện tốt đã thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư. Nếu tình hình tiếp tục được kiểm soát như hiện nay và điều quan trọng là đất nước được mở cửa, cùng với tác động của EVFTA, chắc chắn, vốn FDI của Ý vào Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh chóng ngay lập tức.

Về kế hoạch đầu tư của Ý vào Việt Nam trong thời gian tới, chúng tôi đã có thế mạnh trong các lĩnh vực như: nội thất, thực phẩm,… nhưng như tôi đã đề cập ở trên, chúng tôi rất sẵn sàng đầu tư vào các lĩnh vực khác. Chúng tôi hy vọng có thể đầu tư về du lịch; cơ sở hạ tầng, bất động sản, về tài nguyên nhằm thúc đẩy du lịch; đầu tư năng lượng xanh, dược phẩm, thậm chí là cả giáo dục. Tôi tin rằng, Ý sẽ đóng vai trò quan trọng trong đầu tư những lĩnh vực này tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này còn phải tùy vào hình hình dịch bệnh trong thời gian sắp tới. Chúng tôi rất chờ mong Việt Nam mở cửa hoàn toàn, vì chúng tôi đã sẵn sàng đưa các doanh nghiệp Ý vào Việt Nam để tăng trưởng đầu tư FDI, tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Ý tại Việt Nam cho tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ý là nhà xuất khẩu lớn thứ hai vào Việt Nam trong EU

Ý hiện là nhà xuất khẩu lớn thứ hai vào Việt Nam trong Liên minh châu Âu, nổi bật là trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Có tới 2/3 kim ngạch thương mại song phương Ý – Việt là từ xuất khẩu của Việt Nam sang Ý, 1/3 còn lại là kim ngạch xuất khẩu từ Ý sang Việt Nam.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/fdi-cua-y-vao-viet-nam-se-tang-truong-manh-me-100175.html