EU toan tính hành động mạnh tay nhằm vào các nhà ngoại giao Nga
Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một đề xuất có khả năng hạn chế việc đi lại của các nhà ngoại giao Nga trên khắp lãnh thổ của khối.

EU lên kế hoạch hạn chế việc đi lại của các nhà ngoại giao Nga trên khắp lãnh thổ của khối. (Nguồn: 1lurer)
Theo Euronews ngày 7/10, kế hoạch này sẽ liên quan các thành viên của các phái bộ ngoại giao và lãnh sự của Nga, bao gồm cả nhân viên hành chính, kỹ thuật cũng như các thành viên gia đình.
Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ thiết lập một nghĩa vụ đối với các phái viên Nga - phải thông báo về ý định đi lại hoặc quá cảnh qua một quốc gia thành viên khác ngoài quốc gia sở tại của họ.
Theo đó, các nhà ngoại giao Nga phải đưa ra thông báo "ít nhất 24 giờ" trước khi đến và phải nêu rõ phương tiện di chuyển, cũng như ngày và điểm nhập/xuất cảnh. Quốc gia tiếp nhận sau đó sẽ có khả năng cho phép hoặc từ chối việc quá cảnh.
Đề xuất này gần đây đã được Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) bổ sung vào gói trừng phạt thứ 19 chống lại Nga, vốn đang được đàm phán.
EEAS khẳng định các hạn chế đi lại sẽ không vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961 vì chúng sẽ không hạn chế việc đi lại bên trong quốc gia nơi các phái viên Nga được chính thức bổ nhiệm, đồng thời cũng không cản trở khả năng của họ trong việc quay trở về nước.
Nga hiện chưa đưa ra bình luận về kế hoạch trên.