EU, Mỹ phá hủy mạng lưới phần mềm độc hại

Cơ quan Hợp tác Tư pháp hình sự Liên minh châu Âu (Eurojust) thông báo, các nhà chức trách châu Âu, Mỹ và Canađa vừa phối hợp triệt phá thành công mạng lưới phần mềm độc hại, với các biến thể phần mềm nguy hiểm nhất thế giới.

Đây là một phần trong Chiến dịch mang tên Endgame, là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào phần mềm độc hại, vốn đóng vai trò quan trọng để các đối tượng tội phạm thực hiện các cuộc tấn công mạng, phát tán mã độc tống tiền.

Chiến dịch Endgame lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào phần mềm độc hại- Ảnh: eurojust

Chiến dịch Endgame lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào phần mềm độc hại- Ảnh: eurojust

Lực lượng chức năng đã xác định được hơn 30 nghi phạm có liên quan, 20 cá nhân bị buộc tội hình sự. Hơn 300 máy chủ trên toàn thế giới bị phá hủy, 650 tên miền đã bị vô hiệu hóa, đồng thời tổng cộng 3,5 triệu euro tiền điện tử đã bị tịch thu.

Các hành động này diễn ra sau những nỗ lực được khởi xướng từ tháng 5/2024, vốn là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay chống lại mạng botnet (mạng lưới các thiết bị máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại và được điều khiển bởi hacker từ xa). Tổng cộng, 21,2 triệu euro đã bị tịch thu kể từ khi chiến dịch này được triển khai.

Phần mềm độc hại được phát hiện trong tuần này còn được gọi là "phần mềm độc hại truy cập ban đầu". Phần mềm này giúp tội phạm mạng xâm nhập vào hệ thống của nạn nhân mà không bị phát hiện, sau đó tải thêm phần mềm độc hại vào thiết bị của họ, như phần mềm tống tiền.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/cuc-vien-thong-yeu-cau-ngan-chan-telegram-de-bao-ve-an-ninh-quoc-gia-post1201656.vov