Tháng 6, Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt; đồng thời, Biển Đông có khả năng xuất hiện bão.
El Nino được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay với xác suất trên 90%, kéo dài đến đầu năm 2027. Hiện tượng này có thể khiến nắng nóng gay gắt hơn, mưa giảm nhưng nguy cơ xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan lại gia tăng.
Cơ quan khí tượng vừa đưa ra nhận định đáng chú ý về xu thế thời tiết trong những tuần tới, với nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm có khả năng xuất hiện trên cả nước.
Trạng thái El Nino có khả năng bắt đầu xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 với xác suất trên 90%, sau đó duy trì kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tác động rõ rệt đến thời tiết nước ta.
Miền Bắc và Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng được cho là dài nhất từ đầu mùa, còn Nam Bộ gia tăng mưa giông. Đáng chú ý, Biển Đông có khả năng đón bão/áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong một tháng tới.
Dự báo ngày mai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển, miền Bắc bắt đầu có nắng nóng cục bộ 35-36 độ, sau đó nền nhiệt bắt đầu tăng nhanh.
Cùng với nắng nóng, tháng 7/2026 có thể là thời điểm bắt đầu xuất hiện El Ninõ. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng, tuy nhiên cũng không loại trừ.
Cơ quan khí tượng cảnh báo từ nay đến tháng 8/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. El Nino được dự báo có thể quay trở lại với cường độ mạnh, kéo theo nguy cơ hạn hán, thiếu nước và thời tiết cực đoan.
Từ nay đến ngày 10/6, số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Huế. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng được cảnh báo gia tăng nắng nóng trong thời gian tới.
Nguyên nhân là ngoài tác động của đới gió Đông Nam ẩm, còn có thêm vùng hội tụ gió trên cao khoảng 5000m di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang. Sự kết hợp của hai hình thế này sẽ làm gia tăng khả năng mưa lớn diện rộng và xuất hiện dông mạnh.
Dự báo mưa diện rộng ở Bắc Bộ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Đáng chú ý, xu thế El Nino phát triển sớm và mạnh hơn dự báo có thể làm gia tăng nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm từ cuối năm 2026.
Hiện tượng ENSO đang dịch chuyển nhanh từ trung tính sang pha nóng (El Nino) với xác suất lên tới 95%. Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11/2026 sẽ chứng kiến những đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục, đi kèm nguy cơ mưa lớn cực đoan cục bộ, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.
El Nino được dự báo có khả năng mạnh lên nhanh từ giữa năm 2026, kéo theo nguy cơ nắng nóng gay gắt, khô hạn và thiếu mưa trên diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn quốc có thể cao hơn nhiều năm tới 1,5 độ C.
El Nino có xác suất tới 95% quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè 2026.
Dù xuất hiện một số cơn mưa lớn, TP.HCM vẫn duy trì trạng thái oi bức và nắng nóng giữa tháng 5. Chuyên gia nhận định khu vực đang trong giai đoạn giao mùa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái El Ninõ từ tháng 6-9/2026. Năm nay, nắng nóng được dự báo nhiều hơn, trong khi lượng mưa và dòng chảy tại nhiều khu vực có xu hướng thiếu hụt.
Ngày 15/5, thông tin về diễn biến thời tiết từ tháng 6 đến hết năm 2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, mùa bão 2026 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện như các năm, vào khoảng tháng 6. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.