Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong điều kiện nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.
Bộ Y tế có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị chủ động phòng, chống tác hại của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn đối với sức khỏe, sinh hoạt của người dân.
Bộ Y tế ngày 25/5 cho biết Bộ đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trong điều kiện nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.
Dự báo năm 2024 sẽ là năm hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn khốc liệt do tác động của El Nino, vì vậy cần đưa ra kế hoạch ứng phó dài hơi ngay từ bây giờ. Các địa phương cần tăng cường việc nạo vét hệ thống kênh mương, đắp đập tạm ngăn mặn, trữ nước ngọt… đồng thời cần chuyển đổi cây trồng ở những nơi xảy ra hạn hán...
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCHPCTT về ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023 - 2024.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023-2024.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023-2024.
UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2023, đảm bảo, kịp thời, hiệu quả.
El Nino có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2023 và có thể kéo dài sang năm 2024. Kéo theo đó là nguy cơ lượng mưa thiếu hụt xảy ra ở hầu hết các vùng trên cả nước.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Đồng thời yêu cầu các Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách, nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.