Duy trì thành quả chương trình tiêm chủng mở rộng

Tiêm chủng mở rộng là dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, việc tiêm vắc-xin phòng bệnh có vai trò quan trọng trong ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với trẻ. Các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực duy trì thành quả của chương trình này, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Tính riêng trong tháng 9 vừa qua, triển khai kế hoạch tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi, toàn tỉnh có 7.923 trẻ được tiêm mũi vắc-xin phòng lao; 7.287 trẻ được tiêm viêm gan B sơ sinh trước 24 giờ; 8.706 trẻ được tiêm mũi 1 vắc-xin 5 trong 1; hơn 8.000 trẻ được tiêm các mũi 2 và mũi 3 vắc-xin 5 trong 1; 7.285 trẻ được tiêm đủ mũi vắc-xin phòng bệnh bại liệt. Bên cạnh đó là các mũi vắc-xin OPV, IPV, sởi, vắc-xin phòng uốn ván sơ sinh...

Ông Phạm Xuân Chiến, Trưởng Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết: Bên cạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, y tế cơ sở ở các địa phương còn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác bằng cách đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ cao, an toàn.

Các trạm y tế tổ chức tiêm chủng mở rộng an toàn. Ảnh: Tư liệu

Hằng tháng, cán bộ Trạm Y tế thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương) đều kết nối với y tế thôn, bản phối hợp thông báo lịch tiêm chủng đến những hộ có con trong danh sách tiêm chủng. Anh Lồ Chín Dìn, y tế thôn Dê Chú Thàng cho biết: Đời sống người dân phát triển hơn, nhà nào cũng có điện thoại di động, bởi vậy chúng tôi có thêm một kênh liên lạc, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, không cần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, mà chỉ cần nhắn tin, gọi điện. Cán bộ xã cũng không phải lập điểm tiêm tại thôn, gia đình nào cũng có xe máy, đi lại thuận lợi, người dân trong thôn đưa con đến tiêm tại trạm y tế xã theo đúng lịch, không phải nhắc nhở nhiều lần.

Chị Lê Thị Nguyệt, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Mường Khương cho biết: Trong quá trình tiêm chủng mở rộng, chúng tôi khám sàng lọc cho trẻ và giải thích cho người dân hiểu về loại vắc-xin, cách theo dõi phản ứng của trẻ sau tiêm tại nhà. Chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân cách chăm sóc trẻ trong thời điểm giao mùa và cần cho trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nhiễm bệnh, không tự ý mua thuốc điều trị.

Từ ngày mùng 3 đến mùng 5 hằng tháng, 21 trạm y tế trên địa bàn huyện Bát Xát tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ. 100% thôn, bản trên địa bàn huyện có điểm tiêm ngoại trạm. Bát Xát là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư, công tác tuyên truyền, vận động có sự vào cuộc của cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, bởi vậy người dân đã nâng cao nhận thức đưa con, em mình đi tiêm chủng đầy đủ. Cán bộ các trạm y tế không còn phải vất vả xách phích tiêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm cho trẻ.

Ông Vũ Đình Đông, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bát Xát cho biết: Công tác tiêm chủng mở rộng được tổ chức chặt chẽ từ khám, sàng lọc, tiêm cũng như đảm bảo nguồn nhân lực cho các điểm tiêm. Trước đây, chương trình tiêm chủng mở rộng nhận được hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, dự án, tuy nhiên, trong những năm gần đây, nguồn kinh phí cho chương trình này đã bị cắt giảm, không có hỗ trợ cho cán bộ tiêm chủng, đặc biệt là khi cán bộ y tế phải di chuyển đến những điểm tiêm ngoại trạm.

Công tác tiêm chủng mở rộng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ trẻ trước các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trên địa bàn tỉnh đã công bố thanh toán bệnh bại liệt năm 2000 và từ năm 2005, đã loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh theo quy mô cấp huyện. Với trách nhiệm cao trong công việc, ngành y tế đang nỗ lực duy trì thành quả của chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt trong thời điểm song hành phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trần Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi hằng năm trên địa bàn tỉnh đều đạt trên 95%; đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thường xuyên được tập huấn chuyên môn, nắm vững nguyên tắc đảm bảo an toàn tiêm chủng, các điểm tiêm chủng ngoại trạm cũng đáp ứng đầy đủ quy định của Bộ Y tế. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để người dân cho trẻ tiêm vắc-xin đủ, đúng lịch; giám sát tiêm chủng và theo dõi trẻ sau tiêm.
Hoạt động tiêm chủng mở rộng ở các địa phương cũng được đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như chia lịch, hẹn giờ tiêm để tránh tập trung đông người, tại điểm tiêm có ghế ngồi chờ tiêm giãn cách, người dân đưa trẻ đến tiêm được khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh những nỗ lực của cán bộ y tế, để công tác tiêm chủng mở rộng đạt kết quả tốt, rất cần sự tiếp tục vào cuộc, quan tâm của các ngành, các cấp.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/348612-duy-tri-thanh-qua-chuong-trinh--tiem-chung-mo-rong