Đường vòng giúp dầu Nga vẫn chảy tới châu Âu

Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay, EU dường như vẫn đang sử dụng dầu Nga bất chấp các lệnh trừng phạt áp lên Moscow. Hãng tin Mỹ nói rằng, các nước thành viên EU được cho đang mua dầu Nga thông qua Ấn Độ.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, EU, G7 và các nước đồng minh đã áp đặt lệnh cấm vận và mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga và sau đó đưa ra các hạn chế tương tự đối với việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Tuy nhiên, Ấn Độ đã không tham gia lệnh cấm và thay vào đó đã tăng cường mua dầu giảm giá từ Nga.

Trong 2 năm 2022 và 2023, Ấn Độ mua của Nga trung bình trên 900.000 thùng dầu mỗi ngày, chiếm 1/5 tổng số dầu mà New Delhi nhập khẩu từ nước ngoài. Không chỉ trở thành khách hàng lớn mua dầu Nga, Ấn Độ đang trên đà trở thành nhà cung cấp nhiên liệu tinh chế lớn nhất cho châu u. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tận dụng việc mua dầu giá rẻ của Nga, tinh chế thanh nhiên liệu và bán cho EU.

Theo các chuyên gia phân tích, nhập khẩu nhiên liệu từ Ấn Độ sang EU dự kiến sẽ tăng lên trên 360.000 thùng/ngày, vượt qua Ả Rập Xê út.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, phương Tây đã không thành công trong nỗ lực cô lập Nga, khi phần lớn thế giới vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Ông cho rằng, xu hướng đa cực là không thể đảo ngược vào thời điểm này.

(*) Nguồn: Bloomberg

Thực hiện : Lan Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/duong-vong-giup-dau-nga-van-chay-toi-chau-au