Đường Lò Lu liên tục xuống cấp, TP Thủ Đức nói gì?

Do điều kiện mặt bằng chưa hoàn chỉnh và một số vị trí chỉ được xử lý tạm nên khi xảy ra mưa lớn, đường Lò Lu đã phát sinh hư hỏng cục bộ.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 12-6, ông Lê Hữu Hảo - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (chủ đầu tư) đã có thông tin liên quan đến việc đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức) liên tục xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, khiến nhiều phương tiện té ngã.

Khắc phục triệt để bất cập đường Lò Lu

Cụ thể, thời gian qua, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu thường xuyên kiểm tra, giám sát, duy tu và sửa chữa tạm thời các đoạn tuyến đã khởi công, nhằm đảm bảo điều kiện lưu thông an toàn cho người dân.

Đối với các đoạn chưa được bàn giao mặt bằng, UBND TP.HCM đã giao Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật và UBND các phường liên quan thực hiện duy tu, sửa chữa bằng vật liệu phù hợp để đảm bảo giao thông tạm thời.

 Đường Lò Lu đã được khắc phục tạm thời hư hỏng.

Đường Lò Lu đã được khắc phục tạm thời hư hỏng.

Tuy nhiên, do điều kiện mặt bằng chưa hoàn chỉnh và một số vị trí chỉ được xử lý tạm bằng lớp đá cấp phối nên khi xảy ra mưa lớn – như trận mưa ngày 8-6, tuyến đường Lò Lu đã phát sinh hư hỏng cục bộ.

Trước tình hình đó, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục triệt để, đồng thời bố trí lực lượng theo dõi, ứng trực và xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn hoặc ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân trong mùa mưa.

 Ổ voi, ổ gà chằng chịt trên đường Lò Lu trước đó.

Ổ voi, ổ gà chằng chịt trên đường Lò Lu trước đó.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức được phê duyệt ngày 31-10-2018. Dự án dài 2.034m, trong đó đoạn 1 dài khoảng 1.767m (từ đường Lã Xuân Oai đến giao dự án xây dựng cầu lấp); đoạn 2 dài khoảng 267m (từ dự án xây dựng cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển).

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay cơ bản đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, hiện còn 5 hộ.

 Các phương tiện lưu thông khó khăn.

Các phương tiện lưu thông khó khăn.

Về tiến độ thi công, đoạn 2 hiện đang thực hiện dự kiến hoàn thành, thông xe trong Quý IV-2025. Đoạn 1 hiện chủ đầu tư đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu và dự kiến nhận mặt bằng để khởi công cuối tháng 6-2025, dự kiến Quý II-2026 sẽ hoàn thành, thông xe.

Thông xe đường Hoàng Hữu Nam, chậm nhất ngày 30-11

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cũng thông tin về tiến độ triển khai dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe miền Đông mới đến nút giao với Xa lộ Hà Nội).

Dự án mở rộng 1,7km đường Hoàng Hữu Nam được khởi công từ tháng 6-2015, dự kiến đường được mở rộng từ 7m - 30m với tổng mức đầu tư hơn 402 tỉ đồng. Đến năm 2020 tạm ngưng thi công do ảnh hưởng đến đại dịch Covid-19 và vướng mặt bằng. Đến năm 2024 thì triển khai thi công trở lại.

Đến nay đã hoàn thành các hạng mục nền mặt đường đoạn đường D400 và Đường số 13 để phục vụ cho bệnh viện Ung Bướu, Bến Xe Miền Đông và Metro Long Bình.

 Đường Hoàng Hữu Nam sẽ về đích 30-11.

Đường Hoàng Hữu Nam sẽ về đích 30-11.

Khối lượng thực hiện đạt gần 75% khối lượng công trình. Tuy nhiên hiện nay chưa thể thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại do còn vướng 7 hộ dân phường Long Bình chưa bàn giao mặt bằng và 8 hồ sơ hộ dân nằm trong phạm vi dự án Nghĩa Trang Liệt Sỹ.

Đến nay dự án chưa hoàn tất do vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt đối với 39 hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án Nghĩa Trang Liệt Sỹ TP.

UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo Ban Bồi thường GPMB phối hợp các đơn vị có liên quan hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công hoàn tất dự án. Các đơn vị sẽ tiếp tục thi công và hoàn thành đưa vào thông xe chậm nhất đến ngày 30-11.

NHƯ NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/duong-lo-lu-lien-tuc-xuong-cap-tp-thu-duc-noi-gi-post854851.html