Đường liên xã Ngọc Linh - Măng Ri: Nguy cơ bị đứt gãy sau mưa bão
Sau các đợt mưa bão kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025, tuyến đường liên xã nối các xã Ngọc Linh, Măng Ri (đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh) bị hư hỏng nghiêm trọng. Dọc tuyến xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn, nhiều đoạn ta luy âm bị khoét sâu tạo thành hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy hoàn toàn nếu tiếp tục có mưa lớn, và không được gia cố kịp thời.
Đây là tuyến đường phục vụ đi lại, giao thương của người dân 2 xã nói trên với xã Đăk Tô và trung tâm đô thị phía tây tỉnh (TP.Kon Tum cũ). Tình trạng đường bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Nhiều người dân xã Ngọc Linh cho biết, sau mưa bão, đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh bị đất đá tràn lấp, nhiều vị trí sạt lở lớn chắn gần hết mặt đường. Người dân phải di chuyển qua lối nhỏ sát các đống đất đá, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là vào buổi tối hoặc khi trời mưa.
Ta luy âm đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, đoạn qua xã Ngọc Linh bị khoét sâu, tạo hàm ếch rộng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nếu gặp mưa lớn hoặc xe tải đi qua.
Chị Y Hiểu, thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh cho biết, nhiều đoạn ta luy âm bị khoét sâu tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm, nhất là khi xe ô tô trọng tải lớn đi qua có thể gây sụt lún. Đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản.
Tại xã Măng Ri, đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh đoạn từ thôn Chung Tam đến giáp địa phận xã Ngọc Linh xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là khi người dân đến canh tác tại các khu vườn trồng sâm Ngọc Linh. Riêng đoạn từ thôn Chung Tam ra Quốc lộ 40B vốn đã xuống cấp, nay lại bị mưa bão làm hư hỏng nặng hơn, mặt đường xuất hiện dày đặc “ổ gà”, “ổ voi”, vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh có chiều dài 58,416km với quy mô đường cấp V miền núi. Tuyến đường được khởi công xây dựng từ năm 2009 và thông tuyến vào năm 2017. Đây là tuyến đường nối 3 huyện cũ là Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các xã vùng cao như Măng Bút, Măng Ri, Ngọc Linh.
Theo Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh Đinh Xuân Hòa, trong đợt mưa bão từ ngày 25/10 - 3/11 và bão số 13 vừa qua, toàn xã chịu thiệt hại nặng. Các tuyến đường liên xã, liên thôn bị gãy nứt, sạt lở nghiêm trọng. Địa phương đã kiến nghị tỉnh sớm bổ sung kinh phí của Trung ương hoặc của tỉnh, để địa phương có nguồn lực khắc phục.
Riêng tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống, xói lở ta luy âm tạo hàm ếch ở nhiều vị trí. Tuyến đường này do Sở Xây dựng quản lý, xã đã báo cáo và kiến nghị sở khẩn trương sửa chữa để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong thời gian chờ khắc phục, địa phương đã căng dây, đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, nhằm giảm thiểu rủi ro cho người tham gia giao thông.
Bài, ảnh: TRẦN HƯỚNG











