Đừng để tiếng ồn làm ảnh hưởng tình làng nghĩa xóm

Mỗi tuần, vào các buổi tối thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy sẽ có khoảng 20 người yêu ca hát trong độ tuổi U60 đến giao lưu tại sân khấu hát với nhau ở quán cà phê Xe (Khóm 3, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú). Quán cà phê nằm trong khu dân cư nên người dân xung quanh cũng được thưởng thức văn nghệ miễn phí. Điều đáng nói là cường độ âm thanh khá lớn, trong khi đó khu dân cư có người già yếu, bệnh tật và trẻ nhỏ trong độ tuổi đến trường, những tiếng động âm thanh khá lớn cứ lặp đi lặp lại đến 22 giờ đêm trong thời gian dài, khiến cuộc sống của bà con xung quanh ít nhiều bị ảnh hưởng.

Phóng viên tiếp xúc với ông Nguyễn Thành Trung. Ảnh: HỒ GIANG

Là người sống ở khu vực đối diện quán cà phê Xe nên gia đình anh Phước bị tác động rất lớn từ cường độ âm thanh của các buổi sinh hoạt hát với nhau. Anh Phước cho biết, mẹ anh gần 80 tuổi, đang điều trị bệnh nhưng thường xuyên mất ngủ do tiếng ồn, còn con gái anh phải đợi đến 10, 11 giờ đêm sau khi buổi sinh hoạt hát với nhau kết thúc mới học bài được, đến 01, 02 giờ sáng mới có thể đi ngủ. Tình trạng này đã kéo dài mấy năm nay khiến gia đình anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Cũng là người sống ở khu vực đối diện và cũng đã nhiều lần góp ý với chủ quán cà phê Xe về tiếng ồn nhưng không được cải thiện, anh Nguyễn Thành Trung cùng với một số hộ dân sống xung quanh đã gửi đơn yêu cầu đến chính quyền địa phương để giải quyết.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Lâm Trọng Nghĩa (chủ quán cà phê Xe) cho biết, ông kinh doanh cà phê từ năm 2018, ngoài ra anh còn nhận tổ chức các sự kiện, liên hoan, tiệc cưới… nên “tận dụng” dàn âm thanh tổ chức sự kiện để tổ chức sinh hoạt “hát với nhau” tại quán cà phê, làm nơi để nhạc công, “ca sĩ” sinh hoạt, tập luyện, giao lưu… vào 03 buổi tối trong tuần. Trong thời gian đó, ông Nghĩa có nhận được phản ánh của người dân xung quanh.

Ngay khi nắm được phản ánh của người dân, công an địa phương đã tham mưu lãnh đạo UBND thị trấn nhanh chóng xử lý vụ việc, tránh để phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm và tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. Qua kiểm tra giấy phép kinh doanh của quán cà phê Xe, không thể hiện nội dung sinh hoạt “hát với nhau”, mà chỉ kinh doanh giải khát, UBND thị trấn Trà Cú đã yêu cầu ông Lâm Trọng Nghĩa cam kết kinh doanh theo đúng giấy phép được cấp.

Đồng chí Trần Phước Hòa, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trà Cú cho biết: sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra, ông Lâm Trọng Nghĩa đã dừng các hoạt động hát với nhau và tiến hành khắc phục việc cách âm với bên ngoài, đồng thời đăng ký giấy phép kinh doanh giải khát và sinh hoạt “hát với nhau” tại quán cà phê Xe, cam kết thực hiện đúng các quy định về cường độ tiếng ồn và thời gian cho phép.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, ông Lâm Trọng Nghĩa đã khắc phục tiếng ồn bằng cách thay dàn loa và điều tiết âm lượng phù hợp với không gian phòng, lồng kính tất cả các điểm có khả năng âm thanh lọt ra ngoài.

Theo giấy phép kinh doanh được cấp mới, ông Lâm Trọng Nghĩa được tổ chức sinh hoạt hát với nhau từ 19 giờ đến 22 giờ các buổi tối thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần. Cường độ âm thanh tại khu dân cư thông thường theo quy định tối đa là 70dBA, trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ và tối đa là 55dBA trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 06 giờ. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Cú có thành lập tổ thẩm định tiếng ồn tại quán cà phê Xe vào thời gian ngẫu nhiên khi quán đang tổ chức sinh hoạt hát với nhau, tiếng ồn đo được là 67,5dBA. Qua đó cho thấy chưa vi phạm về quy định tiếng ồn trong khoảng thời gian trước 21 giờ.

Cường độ âm thanh dù đã được cải thiện hơn so với trước đây nhưng mong muốn của người dân là việc tổ chức sinh hoạt hát với nhau phải được cách âm hoàn toàn, bởi lẽ đây là việc lâu dài. Theo chính quyền địa phương, người dân có quyền giám sát và thông tin kịp thời đến công an cơ sở nếu phát hiện điểm kinh doanh hoạt động không đúng nội dung được cấp phép.

Để có thể duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương và đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, sinh hoạt của người dân ở khu vực xung quanh. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương có thể tạo điều kiện lồng ghép các buổi hát với nhau tại một địa điểm sinh hoạt cộng đồng do đơn vị phụ trách lĩnh vực về văn hóa địa phương quản lý để tạo điều kiện cho nhiều người yêu ca hát cùng tham gia và cũng vừa giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân ở khu vực bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phòng ngừa phát sinh những vụ việc về an ninh, trật tự có liên quan.

MỘNG TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/phap-luat-ban-doc/dung-de-tieng-on-lam-anh-huong-tinh-lang-nghia-xom-29913.html