Đức từ bỏ than đá và dầu của Nga

Đức sẽ chấm dứt việc mua than của Nga từ ngày 1/8 và từ bỏ dầu của Nga từ ngày 31/12, vì nước này đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

"Chúng tôi sẽ ngừng sử dụng than của Nga trong vài tuần nữa", Ngoại trưởng Đức - Jörg Kukies cho biết, phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Sydney hôm thứ Tư (13/7).

Ông thừa nhận rằng dầu mỏ sẽ khó hơn và đòi hỏi nhiều thời gian hơn.

"Bất cứ ai biết lịch sử của đường ống dẫn dầu dầu Druzhba, vốn đã là công cụ của đế chế Liên Xô ở Đông Âu, thì việc thoát khỏi sự phụ thuộc đó không phải là vấn đề tầm thường, nhưng đó là điều mà chúng tôi sẽ đạt được trong vài tháng tới", Kukies nói.

Năm 2021, Nga cung cấp cho Đức 45% than, 35% dầu và 55% khí đốt tự nhiên.

Nhưng thách thức chính đối với châu Âu sẽ là khí đốt do thiếu các giải pháp thay thế, theo Kukies.

Đức hiện đang nhanh chóng phát triển các bến nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) để giúp thay thế khí đốt của Nga. Theo Kukies, Mỹ và Qatar có thể cung cấp 30 tỷ mét khối cho châu Âu.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/duc-tu-bo-than-da-va-dau-cua-nga-660018.html