Đức: Thủ tướng Merz và CDU/CSU chiếm ưu thế áp đảo trong các cuộc thăm dò

Kết quả thăm dò cho thấy liên minh CDU/CSU của Thủ tướng Friedrich Merz dẫn đầu với 30% ý kiến ủng hộ (tăng 1% so với tháng 6); đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vẫn giữ vững 23% số phiếu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc họp báo ở Berlin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc họp báo ở Berlin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hai tháng sau khi chính phủ mới nhậm chức, các cuộc thăm dò dư luận tại Đức cho thấy đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri.

Trái lại, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì lòng tin, đặc biệt là về chính sách quân sự.

Cuộc bầu cử liên bang Đức hồi tháng 2 vừa qua đã giáng đòn mạnh vào SPD khi đảng này ghi nhận kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 1887. Kết quả cuộc thăm dò hằng tháng của kênh truyền hình ARD càng khiến tinh thần SPD đi xuống.

Với vai trò đối tác cấp dưới trong liên minh cầm quyền với Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) bảo thủ, SPD tiếp tục mất đi sự ủng hộ kể từ cuộc bầu cử.

Viện nghiên cứu Infratest-dimap đã tiến hành một cuộc thăm dò từ ngày 30/6-2/7 với 1.312 cử tri đủ điều kiện và giả định cuộc bầu cử quốc gia diễn ra vào ngày 13/7 tới.

Kết quả cho thấy liên minh CDU/CSU của Thủ tướng Friedrich Merz dẫn đầu với 30% ý kiến ủng hộ (tăng 1% so với tháng 6). Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vẫn giữ vững 23% số phiếu.

Trong khi đó, SPD chỉ giành được 13% ý kiến ủng hộ, đảng Xanh 12% (không đổi) và đảng Cánh tả 10% (tăng 1%).

Các đảng khác, bao gồm liên minh mới thành lập Sahra Wagenknecht (BSW) được 4% sự ủng hộ (giữ nguyên) và đảng Dân chủ Tự do (FDP) theo chủ nghĩa tân tự do 3% (giảm 1%), vẫn chưa đủ số phiếu để vào Quốc hội liên bang.

Về các vấn đề quan trọng với cử tri, trong đó có kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (thuộc SPD) yêu cầu quân đội Đức phải "sẵn sàng chiến đấu" trở lại, khoảng 62% số người được hỏi đồng tình với ông Pistorius, coi đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hòa bình ở châu Âu.

73% số người cho rằng Đức cần có thêm binh lính bảo vệ đất nước trong trường hợp khẩn cấp và cần tái lập lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc vốn đã bị đình chỉ từ năm 2011.

Nhìn chung, hơn 50% số người được khảo sát ủng hộ việc khôi phục nghĩa vụ quân sự hoặc dân sự bắt buộc cho cả nam và nữ.

Mặc dù các vấn đề quân sự nhận được sự quan tâm đáng kể nhưng di cư và kinh tế vẫn là những mối bận tâm hàng đầu của cử tri Đức. Cụ thể, 33% số người được hỏi ưu tiên vấn đề di cư/người tị nạn, theo sau là kinh tế với 21% và bất công xã hội 16%.

Trong khi đó, xung đột vũ trang, gìn giữ hòa bình và chính sách đối ngoại là vấn đề quan trọng thứ tư, được 15% số người khảo sát đề cập.

Cả CDU/CSU và SPD đều đặt việc phục hồi kinh tế Đức lên hàng đầu. Tuy nhiên, chỉ 20% người Đức tin rằng tình hình kinh tế sẽ thực sự cải thiện trong một năm tới.

Trong số những người được khảo sát, 41% cho rằng sẽ không có gì thay đổi và 35% thậm chí dự báo tình hình sẽ xấu đi. Dù vậy, 2/3 số người được khảo sát cho biết điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình hình kinh tế cá nhân của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/duc-thu-tuong-merz-va-cducsu-chiem-uu-the-ap-dao-trong-cac-cuoc-tham-do-post1048511.vnp