Lo ngại buôn người và áp lực chính trị trong nước buộc Ba Lan áp dụng biện pháp mạnh, đẩy căng thẳng khu vực biên giới EU lên mức báo động.
Ba Lan tuyên bố sẽ dỡ bỏ kiểm soát biên giới với Đức nếu Đức làm điều tương tự, nhằm đối phó làn sóng di cư và đảm bảo tự do đi lại trong EU.
Ba Lan đã triển khai 700 quân đến biên giới phía Tây và chuẩn bị điều thêm 5.000 binh sĩ để ngăn dòng người di cư bất hợp pháp từ Đức và Litva vào nước này.
Hôm nay, ngày 7/7, Ba Lan áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời tại các biên giới với Đức và Lithuania nhằm ngăn chặn làn sóng ngày càng gia tăng của người di cư không có giấy tờ đi từ phía Bắc và phía Tây vào nước này.
Từ đêm 7/7, Chính phủ Ba Lan tạm thời tái áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới với Đức và Litva, viện dẫn đây là biện pháp cần thiết để kiểm soát vấn đề di cư trái phép.
Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh việc tái áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời là điều cần thiết để giảm thiểu dòng người di cư không được kiểm soát qua biên giới giữa Ba Lan và Đức.